Check-in 'bãi biển vô cực' mang nét đẹp siêu thực tại Thái Bình

03/09/2022 11:00 GMT+7

Bãi biển xã Thụy Xuân, xã Thái Thụy, tỉnh Thái Bình được giới nhiếp ảnh và người trẻ gọi là 'vô cực' vì mang nét đẹp độc đáo.

Cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 38 km, bãi biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đang là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ. Nếu quan sát bằng mắt thường hay qua ống kính nhiếp ảnh thì bãi biển và bầu trời tại xã Thụy Xuân dường như không có ranh giới tạo ra một không gian vô cực. Bộ ảnh dưới đây do hai tay máy Nguyễn Quang Minh và Đoàn Ngọc Anh chụp rất là "chất"...

Anh Nguyễn Quang Minh

Những ngày hè bãi biển xã Thụy Xuân, tỉnh Thái Bình lặng gió, bầu trời trong vắt, cao vút. Mặt nước như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời tạo nên một không gian vô cực độc đáo

Đoàn Ngọc Anh

Anh Nguyễn Quang Minh (hướng dẫn viên du lịch làm việc tự do ở Hải Phòng) cho biết bãi biển vô cực là cái tên của giới nhiếp ảnh đặt cho bãi biển xã Thụy Xuân.

“Bãi biển vô cực là một bãi bồi trải dài khoảng 7 km, ngoài không gian đẹp siêu thực, du khách còn được chứng kiến khung cảnh lao động của người dân tại đây. Ngay từ sớm họ đã đến bãi biển để bắt ốc móng tay bằng cách dùng các que sắt để câu”, Quang Minh cho biết.

Nét đẹp lao động của người dân trên bãi biển xã Thụy Xuân

Đoàn Ngọc Anh

Là một nhiếp ảnh tự do thường xuyên đăng tải những bộ ảnh thực hiện ở bãi biển xã Thụy Xuân, anh Đoàn Ngọc Anh (quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết: “Muốn có ảnh đẹp thì chúng ta phải canh lịch thủy triều khi con nước xăm xắp ngang ống chân. Từ trung tâm của Thái Bình, các bạn phải di chuyển đến đây từ lúc 2 giờ sáng để kịp bắt những khoảnh khắc bình minh đẹp nhất. Đến nơi, các bạn gửi xe và phải chinh phục đoạn đường đầy bùn lầy hơn 3 km để đến được điểm đẹp nhất của bãi biển”.

Nhiếp ảnh tự do Đoàn Ngọc Anh

Anh Đoàn Ngọc Anh

NVCC

Ngọc Anh cho biết anh thường dành khoảng 30 phút để ngắm cảnh và chụp lại những tấm ảnh tại bãi biển xã Thụy Xuân.

Đến xã Thụy Xuân du khách phải hỏi đường đến bãi bồi bắt móng tay vì cái tên bãi biển vô cực hơi xa lạ với người dân nơi đây

Nguyễn Quang Minh

“Khi đến đây tham quan, du khách nên hạn chế tối đa hành lý vì đường di chuyển trơn trượt. Nếu mang theo các thiết bị như điện thoại, máy ảnh… nên chuẩn bị các loại túi chống nước để đảm bảo an toàn", anh Ngọc Anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.