Chế tạo robot nhỏ nhưng siêu mạnh

10/05/2015 10:52 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã lấy cảm hứng từ loài tắc kè để chế tạo được loài robot nhỏ nhưng siêu mạnh, nó có thể kéo được đồ vật nặng hơn cơ thể 100 lần.

(TNO) Các nhà khoa học đã lấy cảm hứng từ loài tắc kè để chế tạo được loài robot nhỏ nhưng siêu mạnh, nó có thể kéo được đồ vật nặng hơn cơ thể 100 lần.

Ảnh: YouTube/New Scientist Ảnh: YouTube/New Scientist 
Robot nặng 9 gam được thiết kế bởi các kỹ sư cơ khí tại Đại học Stanford ở California - có thể chở hơn một kg leo lên một bức tường thẳng đứng.
Tạp chí Daily Mail cho biết các nhà khoa học đang lặng lẽ chế tạo tắc kè robot kế tiếp có tên gọi μTug chỉ nặng 12 gram và có thể kéo một trọng lượng nặng hơn 2000 lần.
Thử nghiệm đang rất thành công, dự định loại tắc kè siêu mạnh này sẽ có nhiều ứng dụng trong tương lai như: cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp, sử dụng trong các nhà máy, trong công trình xây dựng…
Điều thú vị là robot tắc kè này không kéo vật thể hình khối mà nó leo tường uyển chuyển khi phía dưới nó là vật nặng được kết thành chuỗi.
Daily Mail dẫn lời David Christensen so sánh rằng sức mạnh của loài robot này tương đương với sức một con người có thể kéo được một con cá voi xanh.
Dự định những robot tắc kè này sẽ được ra mắt vào tháng tới tại Hội nghị quốc tế về Robotics và Tự động hóa tại Seattle, Washington.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.