Cháy xưởng may ở Nga, 12 lao động nhập cư thiệt mạng

01/02/2016 09:19 GMT+7

Một vụ cháy lớn xảy ra ngày 31.1 tại một nhà xưởng may ở phía đông thủ đô Moscow của Nga, làm ít nhất 12 lao động nhập cư thiệt mạng.

Một vụ cháy lớn xảy ra ngày 31.1 tại một nhà xưởng may ở phía đông thủ đô Moscow của Nga, làm ít nhất 12 lao động nhập cư thiệt mạng.

Cháy nhà xưởng ở Moscow làm ít nhất 12 người thiệt mạng bị nghi ngờ cố tình phóng hỏa - Ảnh minh họa: AFPCháy nhà xưởng ở Moscow làm ít nhất 12 người thiệt mạng bị nghi ngờ cố tình phóng hỏa - Ảnh minh họa: AFP
Truyền thông Nga cho hay lửa bùng phát chiều tối 30.1 ở một tòa nhà có diện tích 3.000 m2 trên đường Stromynka thuộc quận Sokolniki, Moscow. Một xưưởg may gia công nằm trong tòa nhà này và bị cháy gần như toàn bộ, mái tòa nhà sụp xuống, đè lên nhiều người phía dưới.
Ngọn lửa cháy liên tục đến sáng sớm 31.1 (theo giờ địa phương). Một đội cứu hộ ngay lập tức được huy động để ngăn đám cháy lây lan, theo RT.
“Công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân đã kết thúc”, RIA trích phát biểu của người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, bà Olga Zolotova. Thi thể của 12 người thiệt mạng đã được tìm thấy, theo người phát ngôn. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 trẻ em và một trẻ sơ sinh. AFP cho biết thêm có hàng trăm người khác bị thương.
Nạn nhân được cho là những người lao động nhập cư, phần lớn từ Trung Á. Họ sống và làm việc ngay trong tòa nhà này.
Chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy, tuy nhiên TASS dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết nhiều dấu vết được phát hiện tại hiện trường làm dấy lên nghi vấn tòa nhà này bị phóng hỏa nhằm xóa dấu vết của một tội ác như giết người.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Yulia Ivanova nói với các phóng viên rằng họ đang điều tra theo hướng vụ án hình sự đối với hành vi "cố ý phá hoại, làm hư hỏng tài sản, dẫn đến chết người và gây hậu quả nghiêm trọng", theo RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.