Chạy xe cà tàng không đèn bị CSGT xử phạt: 'Xin xem luật để về dạy con'

12/02/2022 11:49 GMT+7

Điều khiển xe máy cà tàng không còi, không đèn tín hiệu, không đèn, một người đàn ông khi bị CSGT TP.HCM xử phạt đã chất vấn: "Cho tôi xem luật cần gắn đèn xe vào ban ngày để về... dạy con’. Người này cho rằng xe chạy ban ngày thì không cần phải gắn đèn nên không vi phạm.

8 giờ 20 phút sáng 12.2, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã lập chốt kiểm soát tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Vạn Kiếp (P.13, Q.5) thực hiện chuyên đề xử lý xe thô sơ, xe 3 bánh vi phạm luật giao thông.

Chạy xe cà tàng, xin CSGT xem luật để "về nói cho tụi nhỏ nghe"

Trong hơn 1 tiếng, Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản và xử lý nhiều trường hợp vi phạm với các lỗi: chở hàng quá khổ, cồng kềnh, không đèn chiếu xa/gần, không giấy phép lái xe… Đa số người vi phạm đều cho thừa nhận họ biết luật giao thông nhưng vẫn nhận chở hàng vì mưu sinh. Một số trường hợp vi phạm luật giao thông khi thấy lực lượng chức năng liền “quay xe" đi vào các đường hẻm nhỏ để tránh bị kiểm tra, xử phạt.

"Ban ngày đâu cần đèn xe!"

8 giờ 50 phút, ông H.K.C (51 tuổi, Q.8) điều khiển chiếc xe máy cà tàng, không đèn tín hiệu mang BS 67K7 - 54xx được CSGT ra hiệu tấp xe vào lề. Qua kiểm tra, chiếc xe ông điều khiển không có còi, không có đèn tín hiệu, không có đèn chiếu sáng.

Nhiều xe cà tàng bị CSGT kiểm tra

dương lan

Khi được CSGT báo lỗi, ông C. phân trần: “Tôi tưởng ban đêm xe mới cần gắn đèn, ban ngày không cần, hồi giờ tôi không biết luật đó. Nếu biết luật ban ngày gắn đèn tôi đã nói chủ gắn. Tôi nghĩ ban ngày xe không gắn đèn không sao, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt vì xe ít khi đi ban đêm, chủ yếu chạy ban ngày”.

Ông C. cho hay, ông chở hàng gia vị từ chợ Bình Tây đến Q.8 để kịp bán vào buổi chiều. Trước khi ký vào biên bản, ông C. đề nghị CSGT cho xem luật cần gắn đèn xe vào ban ngày để về... dạy con.

Xe chở hàng hóa cồng kềnh cũng bị kiểm tra

dương lan

“Mấy anh phạt thì phạt thôi chứ biết sao giờ vì tôi cứ nghĩ ban ngày không cần đèn chiếu sáng, ban đêm không có đèn bị phạt thì tôi không nói. Tôi thật sự không biết, mong các anh thông cảm. Tôi không cãi nhưng các anh cho tôi xin cái luật để tôi cập nhật. Tôi thi bằng lái mấy trăm câu nhưng không biết luật đó, tôi tha thiết xin biết luật đó bằng giấy trắng mực đen để mai mốt khắc phục, về chỉ cho tụi nhỏ, chứ đâu nói là tôi cãi”, ông C. nói.

Ông C. cho rằng ông đi ban ngày nên xe không cần gắn đèn

dương lan

Thấy ông C. nói vậy, CSGT giải thích: “Nãy giờ anh nghĩ sai vấn đề, đây là quy định kỹ thuật của mỗi chiếc xe chứ không phải quy định về luật”. Một lúc sau, ông C. viết vào dòng ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm: “Tôi không thấy quy định gắn đèn, còi….”, đồng thời ký vào biên bản vi phạm.

“Bị phạt nhiều lần, nhưng…”

Trước đó 8 giờ 20 phút, thấy anh H.V.T (37 tuổi, quê Hậu Giang) chở hàng hóa chất cao, cồng kềnh trên chiếc xe máy cà tàng mang BS 59H1-858xx, CSGT ra hiệu cho anh tấp xe vào lề. Sau khi kiểm tra, anh T. vi phạm lỗi chở hàng trên xe vượt quá giới hạn quy định (cao quá 1,5m tính từ mặt đất).

CSGT làm việc với người vi phạm

dương lan

Ngoài ra, anh cũng không xuất trình được các giấy tờ cần thiết như bằng lái xe, cà vẹt xe, chứng minh nhân dân khi được yêu cầu. Khi bị CSGT lập biên bản, người này cho biết mình có đầy đủ giấy tờ theo quy định, tuy nhiên không mang theo nên mong được thông cảm.

“Mấy lần trước tôi cũng bị phạt, có khi thì thiếu đèn này kia. Nhưng vì mưu sinh nên mình phải làm thôi, tôi làm nghề chở hàng này cũng 2-3 năm rồi. Mấy bữa nay tôi chở đúng quy định lắm, nhưng hôm nay khách hối quá nên chở nhiều hơn. Kết quả là bị phạt, không biết là đóng bao nhiêu đây", anh thở dài.

Người vi phạm nhận ra lỗi sai, ký vào biên bản

dương lan

CSGT giải thích vì không mang đủ giấy tờ xe nên anh T. bị tạm giữ phương tiện. Với lỗi chở hàng hoá cồng kềnh, căn cứ vào điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định 100, anh bị phạt 500.000 đồng. Bên cạnh đó, sau khi làm việc với cơ quan chức năng mà không xuất trình được các giấy tờ cần thiết, anh sẽ bị phạt bổ sung theo đúng quy định. Sau khi hợp tác ký vào biên bản, bị tạm giữ phương tiện, anh T. liên hệ người quen đến chở số hàng trên xe để kịp giao cho khách.

CSGT hướng dẫn người vi phạm ký biên bản

dương lan

Điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 50A - 43xx không có gương chiếu hậu, không có đèn báo hãm, không có đèn tín hiệu, anh T.T.T (30 tuổi) bị CSGT yêu cầu dừng lại. Anh T. cho biết đây là xe chủ giao cho anh đi chở hàng.

Nhiều xe cà tàng bị CSGT thu giữ

dương lan

“Đây là lần đầu tôi bị phạt, trước giờ chưa nghe thông báo, giờ tôi sẽ về tân trang lại xe. Trước đây tôi làm kho, mới chuyển sang chở hàng được 2-3 ngày. Anh cảnh sát báo lỗi lập biên bản xong cũng kêu về tân trang lại xe, gắn gương, đèn đầy đủ”, anh T. cho biết.

Nhiều xe quay đầu khi thấy CSGT phía trước

cao an biên

Lát sau, ông L.V.Đ (56 tuổi, ngụ Q.8) bị phạt vì xe không có đèn chiếu sáng gần/xa, không đèn soi biển số. Sau khi được CSGT giải thích và phân tích, người đàn ông này nhận ra lỗi sai và ký vào biên bản.

Chốt kiểm soát được lập tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Vạn Kiếp (P.13, Q.5)

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.