Cháy xe bồn tiếp nhiên liệu tại cây xăng

31/05/2018 14:13 GMT+7

Vụ cháy đã làm tài xế xe bồn bị bỏng nặng. Cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phun hóa chất làm mát xe bị cháy Mai Trâm

Khoảng 12 giờ, ngày 31.5, nhân viên cây xăng trên phát hiện chiếc xe  bồn tiếp  nhiên liệu đang đậu trong khuôn viên Trạm cấp phát xăng dầu số 3, đường nguyễn Văn Cừ nối dài, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (trước  BCH Quân sự quận Ninh Kiều) bốc cháy dữ dội nên đã điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ.
Sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã điều  5 xe chữa cháy tới hiện trường tiến hành dập lửa đồng thời đưa tài xế N.V.T , tài xế xe bồn chở nhiên liệu bị bỏng vào cấp cứu.
Hơn 30 phút sau ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt. Xe bồn chuyên chở nhiên liệu cùng một số mô tô của nhân viên đâu gần chiếc xe bồn bị cháy rụi.
Chiếc xe bồn chở xăng bị cháy Ảnh: Đình Tuyển
Nhiều xe máy bị cháy rụi Ảnh: Đình Tuyển
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp , Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, hiện tình trạng bỏng của ông T. khá nặng, bỏng độ 1, độ 2, khoảng 20% vùng đầu, mặt, lung, tứ chi.
Được biết, trong nhiều cuộc họp Hội đồng nhân dân trước đây, Trạm cấp phát xăng dầu số 3 trên đã bị cử tri xung quanh phản đối rất nhiều khi được xây dựng gần trường học, bệnh viện, khu dân cư. Tuy nhiên trạm xăng dầu này vẫn hoạt động dưới danh nghĩa trạm cấp phát xăng dầu phục vụ quốc phòng. Song thực tế, người dân phản ánh trạm xăng dầu trên hiện kinh doanh buôn bán xăng dầu cho người dân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.