Cháy vựa phế liệu ở Long An, thiệt hại tài sản gần 1 tỉ đồng

08/03/2020 10:27 GMT+7

Giữa khuya, ngọn lửa bốc cháy từ vựa phế liệu, sau đó cháy lan, thiêu rụi căn nhà, 1 xe tải cùng nhiều tài sản khác.

Sáng 8.3, trung tá Nguyễn Văn Thén, Trưởng công an xã Tân Bình (H.Tân Trụ, Long An) cho biết, đám cháy lớn tại vựa phế liệu giữa khuya đã được dập tắt sau nhiều giờ chữa cháy nhưng thiệt hại tài sản rất lớn. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân .
Khoảng 22 giờ 30 ngày 7.3, vựa phế liệu lớn trước căn nhà không số của bà Nguyễn Thị Bé Sáu (50 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Tân Bình, H.Tân Trụ) - cách quốc lộ 1 khoảng 200 m, bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi nhanh chóng cháy lan ra 2 xe tải đậu gần đó. Phát hiện cháy, bà Nguyễn Thị Bé Ba (46 tuổi), nhà liền kề, cùng gia đình ra lộ tri hô. Tuy nhiên, chủ thuê nhà cùng nhân viên ở đây không có bất kỳ ai.
Do gió lớn gặp vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ đống phế liệu cùng căn nhà rộng khoảng 400 mét vuông. Người dân địa phương sử dụng vòi nước phun vào để tránh cháy lan nhà xung quanh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An điều 4 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến chữa cháy. Rạng sáng 8.3, đám cháy được khống chế nhưng lửa vẫn còn âm ỉ bên dưới đống phế liệu.
Toàn bộ vựa phế liệu bị cháy còn lại đống tro tàn. Ngôi nhà và 1 xe tải bị cháy rụi, 1 xe tải khác bị cháy thiệt hại 40%… Ước tính ban đầu thiệt hại tài sản trên 1 tỉ đồng. Căn nhà của bà Bé Ba liền kề cũng bị đám cháy làm ảnh hưởng nặng, nhiều cây kiểng có giá trị lớn hư hỏng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.