Cháy trụ sở UBND xã, nhiều hồ sơ bị thiêu rụi

17/10/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Ngày 17.10, Công an H.Ea Súp (Đắk Lắk) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy tại trụ sở UBND xã Ea Lê.

Ông Đặng Phú Bình, Chủ tịch UBND xã Ea Lê cho biết vụ cháy xảy ra lúc 18 giờ 15 phút ngày 16.10. Ngọn lửa bùng phát từ phòng làm việc của công an xã, sau đó cháy lan sang các phòng Địa chính và Tư pháp.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an H.Ea Súp đã điều động một xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, hơn một giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế.

“Trong 7 phòng cùng dãy nhà bị cháy, có 2 phòng làm việc của công an xã, 1 phòng Địa chính, 1 phòng Tư pháp bị cháy hoàn toàn. Có 3 bộ máy vi tính, 4 chiếc xe máy, 1 máy chiếu và nhiều hồ sơ, tài liệu của các bộ phận chức năng bị thiêu rụi", ông Bình nói.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Cháy cửa hàng kinh doanh ô tô
>> Cháy xe buýt
>> Cháy thuyền dự lễ hội điện Hòn Chén
>> Cháy trụ sở công ty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.