Cháy trong khu dân cư, hàng trăm người dân hoảng loạn

12/05/2016 15:14 GMT+7

Đám cháy bốc lên từ căn nhà vách cây của một người dân rồi nhanh chóng cháy lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy gây hoảng loạn cho người dân trong khu dân cư này vì nhà cửa nơi đây mọc san sát.

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 12.5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh D, thị xã Tân Châu, An Giang.
Đám cháy bốc lên từ căn nhà vách cây của một người dân rồi nhanh chóng bùng lên lây lan các nhà lân cận. Vụ cháy đã gây kinh hoàng cho người dân trong khu dân cư vì nơi đây nhà cửa mọc san sát nhau.
Tiếng la hét náo động cả khu vực. Người dân trong hẻm vội vã di chuyển các tài sản gọn nhẹ, đồng thời dùng vòi nước, ống nước tưới trùm lên căn nhà mình để hạn chế lửa lây lan.
Người dân và lực lượng chức năng cố gắng khống chế đám cháy Ảnh: Thanh Dũng

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ, dân phòng tích cực chữa cháy. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy nằm trong hẻm nhỏ, vị trí cháy cách lộ lớn khoảng 300 m nên xe cứu hỏa không vào được.
Phải hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy,  đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 2 nhà bị thiêu rụi, 4 căn nhà bị ảnh hưởng nặng.
Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân gây cháy.
Khói mù mịt khu dân cư Ảnh: Thanh Dũng
Người dân hốt hoảng Ảnh: Thanh Dũng
Cố gắng chữa cháy và phong tỏa đám cháy từ lan can các nhà lân cận căn nhà phát cháy Ảnh: Thanh Dũng
Phun nước liên tục vào các căn nhà sắp bị bén lửa Ảnh: Thanh Dũng
Người dân trong khu dân cư đổ nước ngập con hẻm nhỏ để tiếp nước cho lực lượng chữa cháy Ảnh: Thanh Dũng
Con hẻm nhỏ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn Ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.