'Cháy' tour nước ngoài, combo nghỉ dưỡng dịp lễ 2.9

19/08/2022 08:52 GMT+7

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay được xem là kỳ nghỉ sôi động nhất sau 2 năm dịch bệnh khiến nhiều tour nước ngoài lẫn combo du lịch nghỉ dưỡng đều "cháy" trong dịp này.

Tour Đông Nam Á giá rẻ, hút khách

Năm nay, lễ Quốc khánh 2.9 được nghỉ 4 ngày, dài hơn so với các năm trước và cũng là kỳ nghỉ lễ cuối cùng của năm, nên từ đầu tháng 8, nhiều gia đình đã rục rịch chuẩn bị đặt tour đi chơi, trước khi con cái bắt đầu vào năm học mới.

Nhiều du khách chọn tour nước ngoài dịp 2.9

P.Thảo

Chị Nguyễn Phương Thảo (khu đô thị Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi hứa sẽ cho các con đi du lịch nước ngoài, nhưng sau 2 năm đóng cửa du lịch do vướng Covid-19 nên giờ mới thực hiện được. Chúng tôi thích đi Hàn Quốc nhưng do thủ tục visa, xét nghiệm phức tạp nên đã chọn Bali (Indonesia) vừa gần, chi phí cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình”.

Đại diện các công ty lữ hành tại Hà Nội cho biết, thời điểm này, nhiều điểm đến ở châu Á trước đây được khách du lịch Việt Nam ưa chuộng như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… vẫn chưa mở cửa. Du khách không có nhiều lựa chọn, vì vậy, các tour đi các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Bali… khá “đắt hàng”. Đơn cử, tour đi Thái Lan (5 ngày, 4 đêm) giá 7,9 - 8,5 triệu đồng/người, tour Singapore (4 ngày, 3 đêm) 11 - 12 triệu đồng/người; tour đi Bali 8,5 triệu đồng/người… Ngoài ra, một số tour đi châu Âu giá gần 60 triệu đồng/người. Một số công ty du lịch còn có chính sách giảm giá trực tiếp 300.000 đồng/khách, hoặc tặng voucher ăn buffet khách sạn 5 sao, áp dụng cho tất cả các tour khởi hành dịp 2.9.

Ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Continental VN, cho hay: “Năm nay, tour nước ngoài được khách hàng đặt khá sớm. Nhiều gia đình có các con thi chuyển cấp giờ mới sắp xếp được thời gian đi du lịch. Hiện lượng khách đặt đi Thái dịp 2.9 đã kín chỗ đến 80%, đi Singapore cũng đã kín 85%. Mỗi đoàn chỉ còn lẻ 2 - 3 chỗ. Nếu khách đặt muộn chắc chắn sẽ hết chỗ”.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing Công ty du lịch Best Price, cho hay: “Sở dĩ các tour đi Đông Nam Á hút khách trong dịp 2.9 vì đường bay ngắn, phù hợp với kỳ nghỉ lễ 4 ngày, thủ tục nhập cảnh đơn giản, khách chỉ cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin là có thể yên tâm lên đường. Hơn nữa, giá tour đi các nước này chỉ ngang với đi trong nước, hầu như không tăng so với ngày thường”.

Ngoài những lý do trên, theo ông Tú, có rất nhiều khách hỏi tour đi Hàn Quốc, châu Âu song do dịch bệnh Covid-19 và lo ngại nhiều quốc gia không cấp visa cho hộ chiếu mới nên khách vẫn e ngại về mặt thủ tục và chờ đến cuối năm.

Quanh Hà Nội “bói” không ra phòng trống

Sôi động không kém các tour đi nước ngoài trong dịp lễ phải kể đến khu nghỉ dưỡng quanh Hà Nội. Trên các diễn đàn chuyên đặt phòng villa, homestay, resort… khách hỏi phòng rất nhiều, nhưng số lượng phòng bán ra hầu như không còn. Thậm chí, khách hàng chấp nhập nhượng lại với giá cao cũng không thể tìm được phòng.

Một số resort tại khu vực Hòa Bình như: Serena Kim Bôi, Mai Châu Hideaway, Mai Châu Moutain view… được coi là “hot” nhất, đang được bán với giá khá cao, từ 2,6 - 4,8 triệu đồng/phòng, cao gấp rưỡi ngày thường. Trong khi đó, giá phòng tại các điểm du lịch như Mộc Châu, Sa Pa, Hạ Long, Sầm Sơn… quỹ phòng vẫn còn, giá rẻ hơn, từ 1,5 - 2 triệu đồng/phòng.

Chị Nguyễn Trà My (ở P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) than thở: “Tôi đã “săn” cả tuần nay, tìm phòng nghỉ dưỡng cho nhóm bạn bè khu vực H.Ba Vì (Hà Nội), H.Mai Châu (Hòa Bình), H.Pù Luông (Thanh Hóa)… nhưng tất cả điều báo không còn phòng. Mình cũng chủ quan không đặt sớm, đi biển thì hè đã đi vài chuyến rồi, giờ chỉ còn tour du thuyền Hạ Long may ra vẫn còn”.

Bà Đỗ Thị Mai, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Gbest Travel, cho biết: “Quỹ phòng 2.9 các khu nghĩ dưỡng quanh Hà Nội đã “cháy” từ rất sớm, thậm chí có người đặt từ cuối tháng 7. Dịp này, nhiều khách hàng, nhất là gia đình có con nhỏ, thay vì đến các điểm du lịch đông đúc đã chọn đi nghỉ dưỡng gần Hà Nội để vừa phòng tránh dịch, vừa đảm bảo sức khỏe cho con cái chuẩn bị vào năm học mới”.

Theo ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Continental VN, những khách hàng chưa tìm được phòng thời điểm này có thể tham khảo các tour, tuyến Đông Bắc - Tây Bắc khám phá thiên nhiên hùng vĩ như: Hà Giang, Mù Cang Chải (Yên Bái), thác Bản Giốc (Cao Bằng), hồ Ba Bể (Bắc Kạn)… với giá từ 1,7 - 3,6 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, thời điểm này cũng vào mùa mưa bão nên các gia đình cần phải lựa chọn điểm đến an toàn, tránh những nơi gần sông suối, ao hồ và cần có phương án dự phòng.

“Với du khách đi tự túc, cần thận trọng khi đặt phòng, combo giá rẻ trên mạng xã hội. Dịp 30.4 vừa qua, nhiều khách sạn và đại lý đặt phòng “găm” hàng, báo quỹ phòng hết từ rất sớm để đẩy giá lên cao. Nên chủ động đặt sớm và chọn các đơn vị uy tín để vừa có nhiều lựa chọn, vừa có giá tốt. Đặt phòng muộn nhiều khi rủi ro, đã có nhiều trường hợp đặt phòng qua mạng tiền mất, phòng không có”, ông Dương khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.