Cháy tại tầng cao chung cư hỏng hệ thống PCCC, người dân hoảng sợ thoát thân

Trần Cường
Trần Cường
11/07/2019 18:24 GMT+7

Căn hộ tại tầng 15, tòa nhà B10A, Khu tái định cư Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ xảy ra hỏa hoạn . Hệ thống PCCC của tòa nhà không hoạt động, khiến nhiều người dân hốt hoảng, tháo chạy khi phát hiện cháy.

Chiều 11.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, khoảng 15 giờ 50 chiều cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy từ tòa chung cư B10A, Khu tái định cư Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã huy động 5 xe cứu hỏa chuyên dụng, 1 xe chữa cháy cần vươn, cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường khống chế đám cháy.

Hàng trăm người dân thoát thân xuống tầng 1, theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Ảnh Kiến Trần

Theo vị này, đám cháy xảy ra tại tầng 15 tòa nhà, cộng với hệ thống PCCC của tòa nhà không hoạt động, các họng nước nhưng không có nước, nên việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải dải ống từ tầng 1 lên tầng 15, phối hợp với xe chữa cháy cần vươn để khống chế đám cháy.
“Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ không có nhà nên vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại chưa thể thống kê”, vị lãnh đạo thông tin.
Theo ghi nhận, vụ cháy xảy ra tại căn hộ 15.05 tòa nhà, khói đen bốc ra ngùn ngụt khiến nhiều người dân hốt hoảng, chạy xuống tầng 1 thoát thân. Ngay sau đó, hàng trăm người dân tập trung quanh chung cư theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Đến khoảng 16 giờ 30, đám cháy được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng rút khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.