Cháy tại chung cư Carillon 5 khiến 2 người tử vong: Ám ảnh vụ cháy

23/03/2022 14:07 GMT+7

'Cô gái lúc đó hoảng loạn đứng bên cửa sổ khoảng vài giây, leo qua khung cửa và rơi xuống đất. Ít giây sau, người phụ nữ cũng từ trong căn hộ leo qua lan can nhảy xuống'.

Đến trưa ngày 23.3, lực lượng chức năng Công an Q.Tân Phú, TP.HCM vẫn đang phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại chung cư Carillon 5, P.Hoà Thạnh, khiến hai người chết.

Cháy tại chung cư Carillon 5, hai người tử vong

Công an có mặt điều tra làm rõ vụ cháy

TRẦN KHA

Hai nạn nhân rơi lầu có mùi xăng

Hai nạn nhân rơi từ lầu 10 xuống đất tử vong được cơ quan xác định là bà N.T.N.N. (42 tuổi) và N.T.N.M (18 tuổi). Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 12 giờ cùng ngày, các lối đi vào chung cư này vẫn được lực lượng chức năng căng dây, túc trực canh giữ; người bên ngoài không được tiếp cận.

Chia sẻ với chúng tôi, chị T. - cư dân chung cư cho biết, lúc xảy ra cháy ai cũng hoảng loạn. “Lúc đó chuông báo cháy reng liên tục. Tôi cùng người thân hốt hoảng chạy ra ngoài”, chị T. cho hay.

Căn hộ tầng 10 chung cư - nơi xảy ra vụ cháy

TRẦN KHA

Bị đánh thức bởi tiếng chuông của chung cư vang lên liên hồi, chị My (28 tuổi) có nhà sống gần đó chạy ra thì thấy căn hộ tại tầng 10 chung cư lửa cháy đỏ rực.

"Cô gái lúc đó hoảng loạn đứng bên cửa sổ khoảng vài giây, leo qua khung cửa và rơi xuống đất. Ít giây sau, người phụ nữ cũng từ trong căn hộ leo qua lan can nhảy xuống", chị My nói.

Theo người dân, hai nạn nhân rơi từ lầu 10 xuống, trên người có mùi xăng. Nhân viên y tế cũng có mặt ngay sau đó và xác định cả hai đã tử vong.

Hiện trường rất hỗn loạn

Cho tới lúc này, ông Phúc (50 tuổi, nhà gần chung cư Carillon 5) cho hay vẫn còn ám ảnh khi thấy hai người phụ nữ rơi lầu. "Hai thi thể người nữ nằm chết dưới sân, trên cao lửa vẫn cháy đỏ rực, cư dân bên trong tìm cách tháo chạy thoát thân, lúc đó rất hỗn loạn", ông Phúc nói.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.Tân Phú điều cán bộ chiến sĩ đến nơi, triển khai nhiều hướng tiếp cận căn hộ để dập lửa, tìm cứu người mắc kẹt. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Can nhựa thu tại hiện trường

T.K

Theo nguồn tin của Thanh Niên, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng phát hiện mùi xăng, can nhựa, nhiều quần áo. Trích xuất camera an ninh, lực lượng phát hiện trước lúc xảy ra thì có vụ nổ phát ra từ căn phòng xảy ra vụ cháy. Ngoài ra nguồn tin còn cho biết bà N. bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định tự tử.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 23.3, người dân phát hiện cháy tại căn hộ tầng 10 của chung cư Carillon 5 nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Hiện nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Carillon 5 (Q.Tân Phú) đang được làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.