Cháy rừng phòng hộ kéo dài 4 thôn tại vùng biển Thừa Thiên - Huế

27/07/2021 21:28 GMT+7

Một vụ cháy rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Điền Hòa (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) xảy ra dữ dội từ trưa tới chiều 27.7 mới được không chế

Tối 27.7, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn của huyện cùng với dân quân địa phương xã Điền Hòa (H.Phong Điền) và 4 xe chữa cháy đã nỗ lực dập lửa của vụ cháy rừng xảy ra trưa cùng ngày. Vụ cháy kéo dài dọc tuyến rừng phòng hộ từ thôn 1 đến thôn 4.

Đám cháy rừng được phát hiện lúc 11 giờ ngày 27.7 và nhanh chóng bùng phát dữ dội

Ảnh: An Như

Đến tối 27.7, đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng lực lượng ứng trực vẫn đang tiếp tục theo dõi
Trước đó, từ khoảng 11 giờ cùng ngày,  vụ cháy rừng được người dân phát hiện và tìm cách dập lửa đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Hàng trăm người dân địa phương đã được huy động để dập lửa

Ảnh: An Như

Người dân địa phương đã được huy động để dập lửa

Ảnh: An Như

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, rừng keo tràm phòng hộ nhiều thực bì và cây bụi đã bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan ra từ thôn 1 đến thôn 4, ước thiệt hại lên đến gần 30 ha.
Khu vực cháy thuộc rừng phòng hộ ven biển tại xã Điền Hòa, do Sở NN-PTNT Thừa Thiên - Huế quản lý .
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.