Cháy núi Bà Hỏa giữa đêm, hàng trăm hộ dân Quy Nhơn hoảng loạn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/07/2019 01:30 GMT+7

Núi Bà Hỏa ở trung tâm TP.Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ cháy dữ dội vào tối 12.7, khiến hàng trăm hộ dân sống xung quanh hoảng loạn, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 21 giờ ngày 12.7, khu vực núi Bà Hỏa ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do thời tiết nắng nóng kéo dài nên đám cháy lây lan nhanh.

Nửa đêm náo loạn vì cháy rừng trên ngọn núi giữa thành phố Quy Nhơn

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng khác dập lửa.
Tuy nhiên, các xe chữa cháy không thể tiếp cận được đám cháy, địa hình đồi dốc cao, cây bụi khô nhiều lại gặp gió thổi mạnh, khiến ngọn lửa rất lớn, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Nhiều xe chữa cháy phải dừng tại đường Trần Hưng Đạo và đường 1.5 để bơm nước, đưa đường ống dẫn nước lên núi Bà Hỏa để chữa cháy.

Xe chữa cháy núi Bà Hỏa bơm nước tại đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Xe chữa cháy núi Bà Hỏa vào đường 1.5 để tiếp cận gần hơn với hiện trường

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Do đám cháy gần khu dân cư KV.4 và KV.5 của P.Đống Đa nên nhiều hộ dân sống trong khu vực rất hoang mang.
Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Đống Đa, cho biết khoảng hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều gia đình đã tự sơ tán tài sản và trẻ em, người già ra khỏi khu vực này.
Có mặt tại hiện trường, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn cho biết đã huy động gần 650 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, cảnh sát cơ động… phối hợp với lực lượng của P.Đống Đa, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và người dân tham gia chữa cháy.
“Đến khoảng 0 giờ ngày 13.7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tôi đã giao cho lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm kê mức độ thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy này”, ông Ngô Hoàng Nam nói.

Đám cháy trên núi Bà Hỏa gần với các khu dân cư P.Đống Đa nên nhiều người dân hoang mang

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đến 0 giờ 30 phút ngày 13.7, các lực lượng chức năng bắt đầu rời khỏi hiện trường cháy núi Bà Hỏa. Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh đám cháy, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.