Cháy nổ tàu cá ở Thanh Hóa, 3 người chết, 5 người bị thương nặng

25/09/2019 08:07 GMT+7

Khi đang nỗ lực chữa cháy tàu cá, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ buồng lái, hất văng hơn 10 người đang đứng quanh khu vực buồng lái và đuôi tàu xuống sông. Vụ nổ khiến 3 người chết, 5 người bị thương nặng.

Thông tin từ UBND xã Hải Châu (H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết khoảng 20 giờ 20 ngày 23.9, tàu cá TH 91940 TS, công suất 240 CV của ông Lê Xuân Bình (43 tuổi, ngụ thôn Đông Thắng, xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia) bị cháy khi đang neo đậu ở bến thuyền Thanh Đông (xã Hải Châu), trên tàu không có người.
Phát hiện vụ việc, người dân gần đó hô hoán tìm cách dập lửa và báo tin cho gia đình ông Bình. Ngay sau đó, hơn 20 người đã tiếp cận con tàu bị cháy, dùng các vật dụng múc nước dưới sông lên dập lửa. Khi đang nỗ lực chữa cháy, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ buồng lái, hất văng hơn 10 người đang đứng quanh khu vực buồng lái và đuôi tàu xuống sông.
Vụ nổ khiến chủ tàu Lê Xuân Bình, ông Lê Xuân Hiếu (57 tuổi, anh ruột ông Bình) và anh Đặng Đình Kiên (31 tuổi, cùng ngụ xã Hải Châu) tử vong; cháu Lê Ngọc Sơn (14 tuổi), ông Lê Ngọc Khang (44 tuổi), anh Đào Văn Tâm (27 tuổi), ông Nguyễn Văn Thiện (43 tuổi) và anh Đặng Đình Trung (34 tuổi, đều ngụ xã Hải Châu) bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Thi thể 3 nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Tàu cá hư hỏng hoàn toàn.
Chính quyền địa phương bước đầu nhận định do cháy tàu dẫn tới bình gas trên tàu phát nổ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.