Cháy nhà ở TP.HCM, bé gái tử vong: Lối thoát hiểm bị chắn bít

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/12/2023 19:26 GMT+7

Vụ cháy nhà dân xảy ra ở Q.4 (TP.HCM) vào rạng sáng 5.12 làm một bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm, 10 người khác trong gia đình thoát chết trong gang tấc.

Chiều 5.12, Công an Q.4 vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) làm một người tử vong. Nạn nhân tử vong là bé gái P.T.M.D (8 tuổi), một người khác (nữ) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, nhà dân nói trên bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà ở Q.4 (TP.HCM) làm bé gái tử vong

T.D

Liên quan vụ việc, nguồn tin Thanh Niên cho hay, căn nhà bị cháy rộng khoảng 40 m2, có một tầng trệt và 2 tầng lầu. Con hẻm dẫn vào căn nhà bị cháy là hẻm cụt, rộng khoảng 2 m.

Tại tầng trệt, người nhà để 5 xe máy và 1 bình gas. Thời điểm đám cháy phát sinh từ tầng trệt, lửa bén vào những xe máy, khói đen tỏa lên các tầng trên của căn nhà.

Lúc đám cháy xảy ra, căn nhà có 11 người bao gồm người lớn, trẻ nhỏ đang ngủ tại tầng 1 và tầng 2. Do đám cháy phát sinh từ tầng trệt làm lối thoát hiểm bị chắn bít. Một số thành viên trong gia đình bị ngạt khói.

Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân, các thành viên trong gia đình phá cửa sổ, trèo qua nhà hàng xóm thoát thân.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Q.4 được sự chi viện của Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 1, 3 - thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM, điều nhiều chiến sĩ, xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, xử lý vụ cháy nhà.

Lúc 4 giờ 25 ngày 5.12, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bé D. tử vong tại tầng 2. Nhiều tài sản cùng 5 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy nhà.

Vụ cháy nhà dân ở Q.4 làm một bé gái tử vong: Lối thoát hiểm bị chắn hoàn toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.