Cháy nhà nghi do phóng hỏa, 5 người nhập viện

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/07/2019 18:07 GMT+7

Căn nhà 2 tầng ở Nghệ An bốc cháy khiến 5 phụ nữ và trẻ em ở trên tầng 2 căn nhà bị ngạt khói, phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc nghi là do bị phóng hỏa.

Vụ hỏa hoạn nghi do bị phóng hỏa trên xảy ra vào trưa nay, 30.7, tại phường Quán Bàu (TP.Vinh, Nghệ An).
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12 giờ trưa nay, người dân phát hiện khói đen bất ngờ bốc lên từ căn nhà 2 tầng của chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi, trên đường đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu), nên đã hô hoán, chạy đến tìm cách dập lửa.
Do lửa cháy lớn, nên chị Trang cùng mẹ đẻ và các con nhỏ bị mắc kẹt ở bên trong ngôi nhà. Sau khi khống chế được ngọn lửa, người dân đã nhà đưa 5 nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, hoảng loạn.

Con gái của chị Trang, 1 trong số 5 nạn nhân phải nhập viện do ngạt khói

ẢNH N.PHAN

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, 5 nạn nhân (từ 6 đến 65 tuổi) của vụ cháy, nhập viện trong tình trạng bỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng. Riêng chị Trang, ngoài suy hô hấp, còn bị đa chấn thương, bỏng ở chân, tay.
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, các bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị.

Công an đang trích xuất camera tại nhà chị Trang để điều tra vụ cháy

ẢNH N.PHAN

Chiều cùng ngày, Công an thành phố Vinh và các cơ quan chức năng đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn này. 
Trích xuất từ camera an ninh của gia đình cho thấy, thời điểm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, có một người đàn ông mang theo một can nhựa loại 10 lít (nghi là xăng) đi vào nhà. Một lúc sau, khi lửa trong nhà bùng cháy, thì người này bỏ chạy ra ngoài và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.