Cháy nhà lúc vắng người, cảnh sát PCCC phải dùng búa đập cửa

29/04/2017 19:22 GMT+7

Nhà số 152 đường Chu Văn An (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát hỏa lúc không có người, cảnh sát PCCC phải bắc thang lên tầng trên của ngôi nhà và dùng búa phá cửa để chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30, ngôi nhà 3 tầng số 152 Chu Văn An bất ngờ phát hỏa.
Ngọn lửa phát ra từ tầng trệt rồi lan rộng lên tầng 2 ngôi nhà; trụ sở của một công ty TNHH.
Lúc xảy ra cháy, trong trụ sở không có ai. Nhiều người dân hốt hoảng hô hoán dùng bình chữa cháy mi ni dập lửa nhưng bất thành nên điện báo cho cảnh sát PCCC.
Hiện trường vụ cháy Ảnh: Khả Lâm
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động 7 xe cứu hỏa cùng hoàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vì không có người trong nhà nên lực lượng PCCC phải bắc thang lên tầng trên của ngôi nhà, dùng búa phá cửa để chữa cháy.
Đến 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.