Cháy nhà 2 vợ chồng tử vong tại Quảng Nam: Tiếng kêu cứu trong đám cháy lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/05/2023 17:19 GMT+7

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 2 vợ chồng tử vong tại Quảng Nam, trước khi phát hiện đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà hai tầng, tiếng người phụ nữ kêu cứu thất thanh, nhưng do đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp.

Chiều 31.5, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà hai tầng khiến vợ chồng tử vong.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ cùng ngày, căn nhà hai tầng kinh doanh văn phòng phẩm ở 948 Phan Chu Trinh (P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), xảy ra cháy, lúc này có 3 người trong nhà.

Cháy nhà 2 vợ chồng tử vong tại Quảng Nam: Tiếng kêu cứu trong đám cháy lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 vợ chồng tử vong

MẠNH CƯỜNG

Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện đám cháy xảy ra ở tầng 1 ngôi nhà nên hô hoán những người trong nhà thoát ra. Tuy nhiên, nơi đây là hiệu sách và văn phòng phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng lan lên tầng hai và bao trùm ngôi nhà này.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam điều 4 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Do ngọn lửa lớn và gặp vật liệu dễ cháy cùng với đó nơi xảy cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín, việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Gần 2 giờ đồng hồ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tại hiện trường, có 2 người tử vong được xác định là ông N.T (71 tuổi) và vợ bà N.T.T.H (68 tuổi). Ngoài ra, còn có một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tiếng kêu cứu thất thanh

Ông Mạnh Bảo (68 tuổi, trú tại KP.1, P.An Sơn), cho biết khoảng 3 giờ sáng ông dậy chuẩn bị đi tập thể dục thì nghe tiếng kêu la rất lớn. Nghi có chuyện gì chẳng lành, ông chạy đến thì thấy ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, bao trùm cả căn nhà 2 tầng.

Cháy nhà 2 vợ chồng tử vong tại Quảng Nam: Tiếng kêu cứu trong đám cháy lớn - Ảnh 2.

Ông Bảo kể lại sự việc chứng kiến đám cháy

MẠNH CƯỜNG

Chỉ vài phút sau, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. 3 chiến sĩ PCCC dùng kìm bấm cửa chính, dùng nước phun khống chế đám cháy. Sau đó ít phút, lực lượng chức năng tiếp cận và cứu hộ thành công mẹ của bà H., 90 tuổi, ra khỏi đám cháy an toàn và chở đi cấp cứu. Hai vợ chồng ông T. vẫn kẹt trong đám cháy.

"Khi có mặt tại đám cháy, tôi nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu thất thanh phát ra từ đám cháy lớn. Tôi nghĩ đây là tiếng của bà H., vì thời điểm đó chỉ có 2 vợ chồng bà mắc kẹt trong đám cháy này", ông Bảo nhớ lại.

Theo ông Bảo, thời điểm đó đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp. Hai nạn nhân là cán bộ về hưu, ở địa phương sống rất tình cảm với bà con chòm xóm. Biết tin cả hai đều tử vong, cả xóm rất xót xa.

Trong khi đó, theo một số người dân sống cạnh nhà, hôm qua 30.5, hai vợ chồng ông T. mới đi phỏng vấn về để chuẩn bị sang Úc ở cùng con gái.

Cháy nhà 2 vợ chồng tử vong tại Quảng Nam: Tiếng kêu cứu trong đám cháy lớn - Ảnh 3.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc

MẠNH CƯỜNG

Trung tá Nguyễn Xuân Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam, nhận định nguyên nhân khiến hai vợ chồng ông T. tử vong là do nhà không có lối thoát hiểm ở phía sau. Thời điểm đó, trong nhà toàn đồ dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, buộc lực lượng phải tiếp cận lên phía trước và phía sau tầng 2 để cứu người, đồng thời tổ chức chữa cháy.

Theo trung tá Linh, cháy lớn, khói tỏa ra rất là nhiều nên ảnh hưởng đến việc tổ chức cứu người. Để không cháy lan sang nhà hàng xóm, khi có mặt tại hiện trường chúng tôi liền nhanh chóng triển khai đội hình theo hai hướng từ phía trước và phía sau tầng 2 để cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy. Đến 4 giờ sáng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.