Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/02/2024 17:22 GMT+7

Liên quan bài phản ánh tình trạng giao thông bát nháo trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (chợ đầu mối Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 26.2, các đơn vị chức năng mạnh tay xử lý tình trạng này.

Ngày 26.2, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an P.Tam Bình, Công an P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và các đơn vị chức năng xử lý tình trạng vi phạm giao thông, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên QL1 - đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức.

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên theo chân tổ công tác ghi nhận công tác xử lý.

Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 1.

Thấy tổ công tác, nhiều người xuống xe dắt bộ

TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 6 giờ 50 ngày 26.2, anh Hoàng Văn S. (37 tuổi, quê Hà Tĩnh) vừa mua hàng từ chợ đầu mối Thủ Đức trở ra QL1 thì cho xe rẽ trái chạy ngược chiều hướng về cầu vượt Gò Dưa, dù tuyến đường này có gắn nhiều biển cấm chạy ngược chiều. Lúc này, tổ công tác phát hiện nên yêu cầu anh S. dừng xe để xử lý vi phạm. Qua làm việc, anh S. không cung cấp được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, CCCD.

Tiếp đó, trên QL1, đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức, lực lượng chức năng xử phạt thêm 4 trường hợp chạy xe máy ngược chiều nơi có biển cấm chạy ngược chiều và 2 trường hợp xe lôi tự chế. Tổ công tác cũng xử lý tình trạng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 2.

Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm trên QL1, khi phát hiện tổ công tác, tài xế xuống xe dắt bộ

TRẦN DUY KHÁNH

Theo ghi nhận, khi thấy lực lượng chức năng từ xa, để đối phó, nhiều người đã xuống xe dắt bộ qua nơi có tổ công tác rồi tiếp tục lên xe chạy ngược chiều hoặc quay đầu xe bỏ chạy và tấp vào bên đường chờ tổ công tác đi qua...

Cụ thể, trường hợp ông Nguyễn Hải H. (40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chạy xe máy ngược chiều, khi nhìn thấy tổ công tác từ xa thì ông H. nép xe vào một sạp hàng. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, lập biên bản xử phạt thì ông H. lớn tiếng, chống cự, không hợp tác. Một CSGT cho ông H. xem camera (quay phía trước) ghi hình ông này chạy ngược chiều, nhưng ông không chấp hành vì cho rằng "người giống người, không quay được biển số xe". Lúc này, Công an P.Tam Bình phải trích xuất hệ thống camera an ninh giám sát thì ông S. mới chịu ký biên bản vi phạm.

Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hải H. lớn tiếng, chống cự khi bị xử phạt. Ông này chỉ đồng ý ký vào biên bản khi công an trích xuất camera an ninh

TRẦN DUY KHÁNH

Một lãnh đạo trong tổ công tác cho hay, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe chạy ngược chiều, xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh trước chợ đầu mối Thủ Đức. Nhưng khi lực lượng không có mặt hoặc đang xử phạt ở đầu này thì đầu kia lại xảy ra tình trạng chạy ngược chiều.

Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 4.
Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 5.
Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 6.
Chạy ngược chiều, còn cự cãi yêu cầu CSGT cung cấp chứng cứ vi phạm- Ảnh 7.

Nhiều trường hợp bị xử phạt vi phạm luật giao thông sáng 26.2 trước chợ đầu mối Thủ Đức

TRẦN DUY KHÁNH

Với lỗi chạy xe máy ngược chiều ở nơi có biển cấm chạy ngược chiều, người vi phạm bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, phạt 1,5 triệu đồng; lỗi chạy xe máy kéo theo xe khác (tức xe lôi tự chế - PV), người vi phạm bị phạt 500.000 đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.