Cháy mỏ than khiến 32 người chết tại Kazakhstan

Văn Khoa
Văn Khoa
28/10/2023 21:35 GMT+7

Bộ Tình trạng khẩn cấp Kazakhstan hôm nay 28.10 cho hay số người chết trong vụ cháy mỏ than thuộc sở hữu của công ty ArcelorMittal ở nước này đã tăng lên 32 người.

"Tại mỏ than Kostyenko vào lúc 4 giờ chiều (28.10), thi thể của 32 người đã được tìm thấy. Việc tìm kiếm 14 thợ mỏ vẫn đang tiếp tục", AFP dẫn thông báo từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Kazakhstan.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại mỏ than Kostyenko ở phía bắc thành phố Karaganda của Kazakhstan. Công ty ArcelorMittal cho hay 252 thợ mỏ đã được đưa ra khỏi lòng đất và hoạt động cứu hộ đang diễn ra. ArcelorMittal hứa sẽ bồi thường và cho biết sẽ hợp tác với chính quyền.

Cháy mỏ than khiến 32 người chết, Tổng thống Kazakhstan ra lệnh ngừng hợp tác - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp vào ngày 28.10 cho thấy mỏ than Kostyenko ở Karaganda

AFP

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đến hiện trường vụ tai nạn và ra lệnh điều tra nguyên nhân. Tổng thống Tokayev đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố quốc tang vào ngày 29.10, theo Reuters. 

Nhà lãnh đạo cũng đã ra lệnh cho nội các của ông ngừng hợp tác đầu tư với ArcelorMittal Temirtau, đơn vị của ArcelorMittal vận hành các hoạt động khai thác ở Kazakhstan. Công ty ArcelorMittal có trụ sở tại Luxembourg.

Chính phủ Kazakhstan và ArcelorMittal đã xác nhận họ đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quốc hữu hóa ArcelorMittal Temirtau, hãng đang vận hành nhà máy thép lớn nhất ở Kazakhstan.

Vụ hỏa hoạn nói trên là vụ tai nạn khai thác mỏ tồi tệ nhất ở Kazakhstan kể từ năm 2006, khi 41 thợ mỏ thiệt mạng tại một địa điểm thuộc quản lý của ArcelorMittal. Hai tháng trước, năm thợ mỏ chết trong một vụ nổ.

Sau vụ cháy mỏ than thuộc ArcelorMittal hồi tháng 8, Tổng thống Tokayev đã nêu ra "tính chất mang tính hệ thống" của các vụ tai nạn liên quan đến công ty này mà ông cho rằng đã khiến hơn 100 người chết kể từ năm 2006, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.