Cháy lớn tại khách sạn ở Ấn Độ, 13 người thiệt mạng

19/06/2015 18:47 GMT+7

(TNO) Vụ hỏa hoạn lớn tại một khách sạn ở Ấn Độ làm 13 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương.

(TNO) Vụ hỏa hoạn lớn tại một khách sạn ở Ấn Độ làm 13 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương.

>> Hỏa hoạn ở tòa nhà Quốc hội Ấn Độ

Hiện trường vụ cháy khách sạn ở Ấn Độ ngày 19.6 - Ảnh chụp màn hình Hindustan Times
Tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19.6 (giờ địa phương) tại khách sạn Goyal Residency ở tỉnh Pratapgarh, bang Uttah Pradesh (Ấn Độ). Ngọn lửa đã thiêu rụi tòa nhà 4 tầng và khiến 10 người thiệt mạng tại chỗ. Có 13 người khác bị thương trong vụ cháy, theo báo The India Express dẫn lời cảnh sát Balikaran Yaday cho hay.
Những người bị thương ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và 3 người trong số đó không qua khỏi vì vết thương nặng. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện. Khách sạn đã bị thiệt hại nặng nề vì vụ cháy.
Báo Hindustan Times cho biết một khách trọ đã phát hiện vụ cháy, thời điểm này hầu hết mọi người còn đang ngủ, và báo cho cơ quan chữa cháy. Lính cứu hỏa cùng người dân sau đó tham gia dập lửa và cứu người. Trong số người chết gồm có lãnh đạo của một tờ báo và vài bác sĩ.
Chính quyền đã thông báo trợ cấp cho mỗi người thiệt mạng 200.000 rupee (khoảng 3.144 USD) và người bị thương là 50.000 rupee.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.