Cháy lớn tại cụm cơ sở sản xuất ở Hóc Môn

03/03/2024 17:34 GMT+7

Một vụ cháy lớn tại các cơ sở sản xuất vừa xảy ra ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM. Lực lượng chức năng điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu.

Ngày 3.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại cụm cơ sở sản xuất ở xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy lớn tại cụm cơ sở sản xuất ở Hóc Môn- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3.3, người dân sống ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, thấy cháy tại khu đất rộng khoảng 2.000 m2. Khu đất này được bao bọc xung quanh bằng rào tôn, bên trong là các cơ sở sản xuất.

Ngọn lửa sau đó cháy lan rộng, cột khói đen bốc cao bao trùm cả khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hóc Môn, điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc lính cứu hỏa tiến hành chữa cháy, một số tiếng nổ phát ra từ bên trong khu vực cháy.

Lính cứu hỏa chia ra nhiều hướng tiếp cận đám cháy, đồng thời bơm nước trực tiếp từ con kênh gần đó để dập lửa. Lực lượng chức năng tháo dỡ tôn hàng rào, dùng vòi rồng phun nước vào đám cháy lớn.

Cháy lớn tại cụm cơ sở sản xuất ở Hóc Môn- Ảnh 2.

Vụ cháy khiến nhiều khung sắt, mái tôn bên trong cụm cơ sở sản xuất bị đổ sập

T.K

Theo người dân, bên trong khu vực cháy là cụm các cơ sở sản xuất như nệm, gỗ, vỏ xe nằm liền kề nhau.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khói còn tỏa ra bên trong cụm cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cho vòi rồng phun nước để dập tắt toàn đám cháy. Sâu bên trong, nhiều vị trí khung sắt, mái tôn cơ sở sản xuất đổ sập.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại bởi vụ cháy này đang được công an điều tra làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.