Cháy lớn tại chung cư 25 tầng ở Hà Nội

25/11/2015 01:20 GMT+7

(TNO) Chuông báo cháy đã không hoạt động khi xảy ra cháy tại chung cư Vimeco nằm ở đường Nguyễn Chánh thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(TNO) Chuông báo cháy đã không hoạt động khi xảy ra cháy tại chung cư Vimeco nằm ở đường Nguyễn Chánh thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Hà An

22 giờ 45 phút ngày 24.11, lửa kèm khói đen bất ngờ bốc ra từ tòa nhà CT1 - chung cư 25 tầng Vimeco nằm trên đường Nguyễn Chánh thuộc phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Các hộ dân sinh sống trong tòa nhà hoảng hốt, kéo nhau chạy xuống đường.

Tiếp nhận thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe cứu hỏa, xe thang, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, điểm xảy ra cháy được xác định là phòng tập gym rộng hàng trăm mét vuông, thuộc khu vực tầng 2 của tòa nhà CT1. Ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản, thiết bị tập gym.

Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phải dùng mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận hiện trường, sau đó đập vỡ các ô cửa kính để khói thoát ra và dùng vòi rồng phun nước dập lửa, không để lan rộng ra các điểm xung quanh tòa nhà.

Tới 23 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế và dập tắt được vụ hỏa hoạn. Hiện cơ quan chức năng xác định không có ai bị thương. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Liên quan tới vụ cháy chung cư Vimeco, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, nhiều hộ dân sinh sống ở đây khẳng định, thời điểm xảy ra cháy, họ không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy, chỉ đến khi lửa kèm khói đen bốc lên nhiều, mọi người mới biết có hoả hoạn và hốt hoảng tháo chạy.

Chung cư Vimeco gồm 3 tòa nhà 25 tầng (CT1, CT2 và CT3) và hơn 20 biệt thự. Khu chung cư này nằm trên mặt đường Nguyễn Chánh, cạnh siêu thị Big C, đưa vào sử dụng từ 2010.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.