Cháy khách sạn 12 tầng, du khách sơ tán khẩn cấp

09/03/2017 19:55 GMT+7

Chiều 9.3, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho hay có khả năng nguyên nhân vụ cháy khách sạn Trường Sơn Tùng là do công trình bên cạnh thi công bất cẩn.

Trước đó, lúc 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng nhận được tin báo xảy ra cháy tại khách sạn Trường Sơn Tùng (Beautiful Beach Hotel, 02 Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cao 12 tầng.
Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đang chuẩn bị thực tập phương án chữa cháy gần đó đã nhận lệnh lập tức đến hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đang bốc cháy tại cục nóng máy điều hòa ở tầng 11 và 12, nhanh chóng bùng phát lớn gây khói mù mịt.
Khói mù mịt từ đám cháy tầng 11 và 12 Ảnh: N.T
Tuy nhiên, ở bên trong khách sạn, khách lưu trú vẫn không hay biết nên lực lượng PCCC đã yêu cầu ngắt điện, sơ tán khách và dùng nước bể chứa trên sân thượng để dập lửa.
Khai báo với Cảnh sát PCCC, nhân viên và khách lưu trú cho hay công trình bên cạnh thi công đã làm văng tia lửa điện vào lưới bao che, dẫn đến cháy lan vào cục nóng.
Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.