Chạy đua với bão số 5 ở đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/09/2020 12:06 GMT+7

Theo dự báo, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) là 1 một trong những địa phương bị ảnh hưởng đầu tiên từ bão số 5. Người dân, chính quyền và lực lượng vũ trang Cồn Cỏ đang chạy đua chống bão...

Trao đổi với  PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Võ Văn Đống, Trưởng phòng kinh tế - xã hội, Phó ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đảo Cồn Cỏ, cho biết ngay từ 16.9, sau khi có thông tin ban đầu của cơn bão số 5, lãnh đạo huyện đã bàn các phương án ứng phó bão.

Các tàu thuyền ở âu thuyền Cồn Cỏ đều được kéo lên bờ

Ảnh: Thạnh Lộc

Cũng theo ông Đống, ngay trong sáng nay 17.9, toàn bộ người dân, cán bộ và lực lượng vũ trang trên đảo đã bắt tay... chạy đua với bão.

Với sự tham gia của nhiều lực lượng, các tàu thuyền ở âu thuyền Cồn Cỏ đều được kéo lên bờ

ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng quân đội đã cũng người dân đưa toàn bộ tàu thuyền ở âu tàu Cồn Cỏ lên bờ; các nhà dân, các trụ sở cũng đã được chằng chống kỹ lưỡng; các cành cây lớn, khô cũng đã được chặt gọn...

Người dân huyện đảo Cồn Cỏ chủ động chằng chống lại nhà cửa trước trận bão lớn.

ẢNH: THANH LỘC

Các trụ sở quân đội cũng được gia cố kỹ lưỡng.

ẢNH: THANH LỘC

“Toàn bộ 19 hộ dân trên đảo sẽ bám trụ tại đây cùng với cán bộ, lực lượng vũ trang được yêu cầu trực 24/24”, ông Đống cho biết.

Cây cối trên đảo cũng được chằng níu để khỏi ngã đổ.

ẢNH: THANH LỘC

Cán bộ đồn biên phòng Cồn Cỏ thông báo các tàu cá ở quanh đảo Cồn Cỏ khẩn trương vào bờ trú ẩn.

ẢNH: THANH LỘC

Về công tác trú ẩn, ông Đống cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đảo Cồn Cỏ đã thống nhất, khi bão số 5 đổ bộ, sẽ đưa toàn bộ người dân vào khu vực trú ẩn của quân đội, ở khu vực đồi 37.

Bão số 5 đến, người dân đảo Cồn Cỏ chạy đi đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.