Cháy dữ dội 3 nhà xưởng ở Bình Chánh, hàng trăm cảnh sát PCCC dập lửa

Công Nguyên
Công Nguyên
10/12/2018 15:46 GMT+7

3 nhà xưởng bốc cháy dữ dội, 145 cảnh sát PCCC đến hiện trường tham gia dập lửa.

Khoảng 6 giờ ngày 10.12, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại nhà xưởng ở ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Phát hiện vụ việc, nhiều người dân gần đó hô hoán, cùng nhau dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Do trong xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa bốc lên cao, bao trùm cả khu vực và cháy lan sang 2 nhà xưởng bên cạnh. Người dân gần đó hoảng hốt di chuyển tài sản vì sợ cháy lan.
chay_nha_xuong
Khói bốc lên cao Ảnh: C.T.V
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh đến hiện trường ứng cứu.
Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lan, cháy lớn nên Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân và, Q.12 đến hiện trường phối hợp dập lửa.
145 chiến sĩ PCCC cùng 24 xe chữa cháy chuyên dụng chia làm nhiều hướng để cùng nhau dập lửa, không cho lửa cháy lan ra các khu vực nhà dân. Đến 10 giờ cùng ngày (10.12), ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
chay_nha_xuong
Cảnh sát PCCC dập lửa Ảnh: C.T.V
Tại hiện trường, lửa thiêu rụi nhiều tài sản, nguyên liệu tại 3 nhà xưởng ở khu vực kể trên. Ngoài ra, mái tôn tại 3 nhà xưởng bị đổ sập.
Theo thông tin ban đầu, nhà xưởng phát ra cháy nằm trong khu dân cư và chứa rất nhiều ve chai, phế liệu. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Cảnh sát PCCC điều tra làm rõ, thiệt hại do vụ cháy gây ra cũng đang được thống kê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.