Cháy công ty Kwong Lung-Meko: Sơ tán dân vì lo tòa nhà đổ sụp

24/03/2017 12:56 GMT+7

Hàng chục xe cứu hỏa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC đang ứng trực tại hiện trường, đề phòng lửa bùng phát trở lại. Gần 200 hộ dân được sơ tán vì lo ngại tòa nhà của công ty Kwong Lung-Meko có thể đổ sụp.

Đến khoảng 5 giờ ngày 24.3, vụ cháy bùng phát trở lại tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (lô 28, Khu công nghiệp Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã được dập tắt. Tuy nhiên, nhưng hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC vẫn tiếp tục chữa cháy tại những nơi còn khói bốc lên trong tòa nhà công ty, đồng thời ứng trực tại hiện trường phòng sự cố cháy bùng phát trở lại có thể xảy ra.
Chính quyền địa phương đã sơ tán gần 200 hộ dân xung quanh công ty, bố trí tạm đến nơi an toàn vì lo ngại toà nhà có thể đổ sụp do dám cháy quá lớn.
Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Cục phó cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Trước đó, tối 23.3, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM được chi viện để hỗ trợ công tác chữa cháy ở Công ty Kwong Lung - Meko.
Hàng chục xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn ứng trực tại hiện trường phòng sự cố cháy trở lại có thể xảy ra Ảnh: Mai Trâm
Vào khoảng 8 giờ 24.3, UBND TP.Cần Thơ cùng các sở ngành đã tổ chức họp nhanh bàn kế hoạch khắc phục sự cố xảy ra tại công ty trên.
Theo UBND TP.Cần Thơ, Công ty TNHH Kwong Lung - Meko là doanh nghiệp chuyên sản xuất lông vũ thành phẩm và may mặc xuất khẩu với khoảng 1.300 lao động.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCX - KCN Cần Thơ, đám cháy xuất phát từ tầng 5 của tòa nhà công ty sau đó cháy lan hết tầng này với kho chứa nguyên liệu vải rộng khoảng 1.800 m2.
Khoảng 200 người thuộc Lực lượng chữa cháy của TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đã được huy động trực tiếp tham gia chữa cháy. Đến 15 giờ ngày 23.3, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng 4 giờ sau đó, ngọn lửa bùng phát trở lại. Khối nhà còn lại đến sáng 24.3 vẫn còn cháy ầm ỉ.
Theo PCCC TP.Cần Thơ, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cháy. Toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu trong kho đã bị cháy rụi, may mắn không có thiệt hại về người.
Vẫn tiếp tục dập lửa ở những điểm còn khói trong tòa nhà Ảnh: Mai Trâm
Theo thông tin từ Công ty Kwong Lung-Meko, sự cố cháy xảy ra từ kho nguyên liệu nên có thể ảnh hưởng đến việc làm của 1.300 công nhân và vụ cháy cũng gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.
Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban quản lý KCX-KCN Cần Thơ, cho biết: “Công ty đã hoàn thành xây dựng 1 nhà máy tại KCN Trà Nóc 2 với số lượng công nhân hoạt động là 800 người và sẽ chuyển thêm từ nhà máy bị cháy sang đây 200 người. Công ty có kế hoạch tiếp tục di dời để sử dụng hết công suất của nhà xưởng mới”.
Bên cạnh đó, ông Hùng cũng đề xuất trước mắt Sở LĐ-TB-XH Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ lên danh sách, có phương án hỗ trợ các công nhân phải ngừng việc, trước mắt là hỗ trợ 3 tháng lương/người.
Đồng thời, UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ cho công ty vay vốn và hỗ trợ lãi suất vay để giúp công ty khắc phục hiệt hại, khôi phục sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.