Cháy 3 tàu cá ở đầm Đạm Thủy, thiệt hại hơn 30 tỉ đồng

17/02/2017 15:02 GMT+7

Sáng 17.2, nhiều người dân ở đầm Đạm Thuỷ (xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định) hoảng hốt khi thấy vụ cháy lớn trên tàu cá.

Vụ cháy khiến 3 tàu cá mang số hiệu BĐ 94607 TS (ông Nguyễn Đình Hùng là chủ tàu), BĐ 94448 TS (ông Nguyễn Đình Cang là chủ tàu) và BĐ 94879 TS (ông Nguyễn Văn Tân là chủ tàu, cùng trú tại xã Mỹ Thành) bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, lúc rạng sáng cùng ngày (17.2), ngọn lửa phát ra từ tàu của ông Tân rồi lan nhanh sang 2 tàu đậu cạnh đó. Thời điểm cháy, đa số người dân còn ngủ nên không kịp cứu tàu.
Cứu hỏa trên biển Ảnh: Ngọc Phúc
Sau khi nhận được tin báo cháy tàu cá, Phòng Cảnh sát PCCC Số 4 (đóng tại H.Hoài Nhơn, Bình Định) Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều 3 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy cùng với 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhưng do ngọn lửa quá lớn, vụ cháy phát hiện trễ, 3 tàu cá đã bị thiêu rụi.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản rất lớn, ước tính trên 30 tỉ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân của vụ việc.
Cứu ngư dân đau bụng dữ dội trên tàu cá hỏng máy 

Trưa 17.2, tàu SAR27 - 01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, trú P.Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) về đến TP.Nha Trang. Anh Toàn bị đau bụng dữ dội, khó thở khi đang hành nghề trên biển. 

Trước đó, sáng 16.2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá KH 90398 TS do ông Trần  Ngọc  Tuấn (39 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) làm thuyền trưởng.

Phía tàu cá thông báo khi tàu đang trên đường đến vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa để đánh bắt cá thì anh Toàn (33 tuổi, trú P.Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang) bị đau bụng dữ dội kèm theo nôn mửa, khó thở. Cùng thời điểm này, tàu cá KH 90398 TS lại bị hỏng máy, không thể tự quay về. 

Ngư dân bị đau bụng, khó thở được chăm sóc sau khi về đất liền

Vị trí tàu KH 90398 TS gặp sự cố cách bờ biển Nha Trang khoảng 48 hải lý về hướng đông nam. Lúc này, thời tiết trên biển xấu, gió giật mạnh nên các ngư dân rất lo lắng. 

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR27 - 01 lên đường cứu nạn. Đến 17 giờ 30 ngày 16.2, tàu SAR27 - 01 đã tiếp cận được tàu cá, lai dắt tàu cá và đưa ngư dân gặp nạn về cảng Nha Trang. 

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.