Châu Nhuận Phát cự tuyệt đóng phim cùng Thành Long suốt 45 năm

09/10/2021 07:00 GMT+7

"Tượng đài điện ảnh Hồng Kông" Châu Nhuận Phát luôn có những nguyên tắc sống dị biệt trong làng giải trí. Chuyện cự tuyệt đóng phim cùng Thành Long cũng là một trong những điều kỳ lạ xoay quanh cuộc đời ông.

Châu Nhuật Phát là tượng đài điện ảnh Hồng Kông khi vẫn đóng phim ở tuổi 66

Weibo

Châu Nhuận Phát được mệnh danh là anh cả của làng giải trí Hoa ngữ với những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hồng Kông và thế giới. Tài tử sinh năm 1955 sở hữu ngoại hình đẹp, đậm chất điện ảnh, quyến rũ nhưng không đóng khung trong một dạng vai nhất định mà luôn làm mới bản thân. Ông từng hoá thân thành nhiều dạng nhân vật thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội: cao thủ kiếm khách, anh hùng trên chiến trận, trùm cờ bạc cho đến những người nhỏ bé nhất của xã hội… Dù đảm nhiệm nhân vật nào, ông cũng chăm chút nhân vật kỹ lưỡng nên sở hữu bộ sưu tập giải thưởng danh giá như Kim Mã, Kim Tượng, Oscar… với hơn 90 bộ phim điện ảnh trong suốt hơn 45 năm sự nghiệp.

Nhưng có một điều kỳ lạ là trên con đường nghệ thuật, từ khi đóng phim đầu thập niên 1970, nổi tiếng thập niên 1980 cho đến bộ phim đang sản xuất hậu kỳ sẽ ra mắt trong thời gian tới là Kiêu dương tuế nguyệt thì Châu Nhuận Phát cũng chưa từng đóng chung với Thành Long. Mặc dù ông từng đóng chung nhiều lần với các thế hệ đàn em Trương Gia Huy, Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong, Bành Vu Yến… và nhiều diễn viên Hollywood. Thậm chí, Châu Nhuật Phát chấp nhận đóng vai phụ để hỗ trợ diễn viên mới trong phim Hãy để đạn bay (2010), hoặc các vai khách mời thoáng qua của nhiều bộ phim, trong đó không ít phim của Châu Tinh Trì nhưng lại chừa tên Thành Long.

Sau lần vợ sảy thai, Châu Nhuận Phát chọn cuộc sống chỉ có hai người

Weibo

Nhiều người cho rằng phong cách của hai người khác biệt nên chưa có duyên hợp tác, dù con đường phát triển tương đối giống nhau là đưa điện ảnh Hoa ngữ ra thế giới. Thành Long chỉ ít hơn Châu Nhuận Phát một tuổi, nổi tiếng cùng thời, hợp tác với các nghệ sĩ khắp thế giới như Pierce Brosnan, Owen Wilson, Chris Tucker, Kim Hee Sun, Jaden Smith… Tuy nhiên, không phải Châu Nhuận Phát không muốn đóng phim hài. Thực tế, ông luôn hỗ trợ Châu Tinh Trì, người theo đuổi phong cách phim hài - hành động, thậm chí nhiều chi tiết trong phim còn bình dân, trào phúng hơn phim Thành Long.

Ở Hồng Kông, bộ ba Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì và Thành Long đều có nhiều cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy và có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp nên thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi mới vào nghề, Châu Tinh Trì luôn xem Châu Nhuận Phát là thần tượng, thường mô phỏng các vai diễn kinh điển của ông trong phim của mình. Đàn anh đã nhận lời xuất hiện trong phim Thần bài (1990) của Châu Tinh Trì. Cả hai còn hợp tác trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất phim Bảy viên ngọc rồng: Tiến hoá (2009). Về phía Thành Long với Châu Tinh Trì cũng đã đóng chung phim Vua hài kịch (1999)…

Lần hiếm hoi Châu Nhuận Phát và Thành Long chụp ảnh chung

Weibo

Vì sao hai ông trùm góp phần tạo nên diện mạo điện ảnh Hồng Kông của thế kỷ 20 này lại chưa từng hợp tác?

Trong một trích đoạn phỏng vấn rất lâu còn được tìm thấy trên diễn đàn trang Baidu, Thành Long đã tiết lộ nhiều chi tiết thú vị. Anh cho biết nhiều năm qua luôn mong muốn có cơ hội đóng phim cùng đàn anh. Thậm chí, diễn viên phim Giờ cao điểm không ngừng liên lạc bằng nhiều cách với Châu Nhuận Phát như gọi điện thoại, gặp mặt trực tiếp. Cả hai cũng đã bàn về nhiều kịch bản khác nhau nhưng vẫn chưa có cơ hội. Từ trước đến nay, dù công việc bận rộn nhưng hễ có dịp gặp gỡ trong các sự kiện của làng giải trí, khi có kịch bản hay thì Thành Long đều gửi lời mời Châu Nhuận Phát.

Tài tử phim Ngoạ hổ tàng long không từ chối thẳng thừng hoặc tìm cớ thoái thác xã giao cho qua việc mà nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác nếu cả hai có kịch bản hay. Câu trả lời này được Thành Long đánh giá là đàn anh khá “kỳ quái” vì Châu Nhuận Phát chỉ quan tâm đến kịch bản phù hợp với hai người, không nhắc đến các yếu tố như phù hợp thị trường, thích hợp thị hiếu. Nhưng có lẽ đây cũng là một nguyên nhân chính khiến họ mãi vẫn chưa thể xuất hiện trong cùng một khung hình, bởi vì có thể tìm được kịch bản khai thác thế mạnh của hai ngôi sao lớn không hề dễ dàng.

Thành Long kể về chuyện mời Châu Nhuận Phát hợp tác

Weibo

Tuy nhiên trang Sohu đã đưa ra một lý giải khác, đó là khác biệt về quan điểm sống. Châu Nhuận Phát không chỉ là diễn viên yêu nghề mà còn sống thanh đạm, tiết kiệm, chung thuỷ. Năm 2018, ông nổi tiếng với tuyên bố quyên góp từ thiện toàn bộ tài sản khoảng 5,6 tỉ HKD sau khi qua đời. Trong đời thường ông thường xuyên mua đồ bình dân, di chuyển bằng phương tiện công cộng. Hôn nhân không con cái nhưng tràn ngập hạnh phúc của ông cùng người vợ giàu có Trần Oải Liên luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.

Gia đình Thành Long

Weibo

Châu Nhuận Phát thân thiện với khán giả khi đi tàu điện ngầm

Weibo

Trong khi đó Thành Long chỉ kết hôn với Lâm Phượng Kiều nhưng lại có đời sống riêng rất tai tiếng. Ông từng khiến nhiều người đẹp như Đặng Lệ Quân, Mễ Tuyết... đau khổ vì tính đào hoa. Dù cô con gái riêng Ngô Trác Lâm càng lớn càng giống cha như tạc nhưng Thành Long chưa bao giờ nhận con, cũng như cáo buộc Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi đã “gài bẫy” mình.

Cậu con được thừa nhận của Thành Long là Phòng Tổ Danh cũng là kết quả của chuyện mang thai ngoài ý muốn của cha mẹ. Tuy may mắn hơn cô em cùng cha khác mẹ nhưng cuộc đời của Phòng Tổ Danh cũng rất bi kịch khi trưởng thành với sự vắng bóng của người cha.

Khi bắt đầu sự nghiệp tại Trung Quốc, thiếu gia nhanh chóng bị choáng ngợp bởi hào quang, trượt dài trong sai lầm nên bị ngồi tù vì tội sử dụng và tàng trữ ma tuý năm 2015. Khi con trai không còn đường trở lại làng giải trí, Thành Long đã tìm mọi cách bù đắp sai lầm bằng cách tuyên bố để lại toàn bộ tài sản khoảng 2 tỉ HKD cho con trai, thay vì tuyên bố dành tiền từ thiện như trước đó.

Về phía con gái rơi sống trong nghèo khổ thì không được nhắc đến trong tự truyện cũng chẳng hưởng được một đồng. Những hành xử bất nhất và lạnh lùng của Thành Long hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận.

Ngôi sao phim 12 con giáp còn thừa nhận quá khứ ăn chơi thời trẻ trong tự truyện Không bao giờ trưởng thành, cũng như lối sống thích xa hoa, tiệc tùng, chơi trội…Thành Long cũng ít khi chịu đóng vai phụ hoặc khách mời trong phim người khác. Có lẽ đây cũng là một lý do ngầm khiến Châu Nhuận Phát vạch rõ ranh giới cùng Thanh Long trong nghệ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.