Châu Đốc phát triển du lịch tâm linh

20/10/2017 13:25 GMT+7

TP. Châu Đốc (An Giang) xác định đẩy mạnh khai thác du lịch tâm linh để thu hút du khách, mục tiêu từ nay đến năm 2020 mỗi năm lượng khách tăng trung bình 8,1%.

Lợi thế từ quần thể di tích núi Sam
Theo TS Ngô Thị Phương Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, du lịch tâm linh là một hình thức biểu hiện của du lịch văn hóa, các giá trị văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo là nền tảng quan trọng để hình thành và phát triển hoạt động du lịch tâm linh. Mục đích của khách du lịch tâm linh có thể chia thành nhiều thang bậc khác nhau nhưng xuất phát điểm của họ giống nhau là có sự tôn kính, niềm tin với một lực lượng siêu nhiên gắn liền với một không gian văn hóa tín ngưỡng nhất định. Châu Đốc là nơi có đủ đầy các điểm này, nổi bật trong các không gian văn hóa tâm linh tại An Giang là quần thể di tích núi Sam được xem là một trong hai trung tâm du lịch nổi bật của toàn tỉnh, đặc biệt sự kiện gắn liền với các lễ hội có sức ảnh hưởng rất lớn cả nước như lễ hội vía Bà Chúa Xứ tổ chức từ ngày 22 - 27.4 (âm lịch) hằng năm.
Châu Đốc nói riêng và quần thể di tích núi Sam tập trung hệ thống cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo dày đặc và đặc sắc tại vùng du lịch ĐBSCL nói chung và An Giang nói riêng. Trọng tâm của quần thể núi Sam trong việc khai thác và phát triển khu du lịch tâm linh là cụm di tích miếu Bà Chúa Xứ, chùa Phật thầy Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, cảnh tượng nhộn nhịp của dòng người đến thăm, kính viếng, vãn cảnh là điều thường thấy tại đây. Quần thể du lịch lịch sử - văn hóa núi Sam với tổng diện tích 2 ha, hằng năm nơi đây thu hút trên 4 triệu lượt khách, mùa cao điểm diễn ra từ sau Tết Nguyên đán kéo dài cho đến hết tháng 4 (âm lịch).
Khai thác du lịch tâm linh
Ông Cao Xuân Bá, Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, cho biết thành phố đang tập trung các thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch, trong đó vai trò chủ đạo là du lịch tâm linh. Đặc biệt, Khu công viên văn hóa núi Sam có tượng Phật Thích Ca cao 81 m cùng quần thể tượng Phật với kỳ vọng hình thành điểm tham quan du lịch tâm linh trọng điểm của cả nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống cáp treo núi Sam đưa du khách lên đỉnh núi nơi tượng Bà Chúa Xứ trước kia ngự sẽ tạo ra nhiều nét hấp dẫn du khách. Cùng với đó, UBND thành phố sẽ đa dạng hóa các loại hình du lịch thu hút khách du lịch đến tham quan, mục tiêu từ nay đến năm 2020 mỗi năm lượng khách tăng trung bình 8,1%...
Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch ở địa phương dựa trên nền tảng truyền thống, lịch sử, văn hóa du lịch lâu đời của Châu Đốc để phát triển ngày càng đa dạng hơn các sản phẩm văn hóa du lịch, tâm linh. Về văn hóa tâm linh đã triển khai các nhóm giải pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu nâng cấp lễ hội vía Bà Chúa Xứ bởi đây là văn hóa tâm linh đặc sắc không những của An Giang mà còn biểu trưng cho văn hóa dân gian của vùng sông nước. Đối với các di chỉ của lăng Thoại Ngọc Hầu trên triền núi Sam đã khai quật, thành phố xem đó là các sản phẩm hết sức đặc sắc và hướng tới sẽ mở rộng không gian phục vụ du khách gần xa.
Châu Đốc sẽ tập trung khai thác các truyền thuyết, xây dựng kịch bản tái hiện câu chuyện về những nhân vật lịch sử có công khai phá vùng đất Châu Đốc bằng nhiều hình thức; đồng thời huấn luyện đội ngũ thuyết minh, xây dựng những bài thuyết minh ấn tượng giới thiệu cho khách tham quan cảm nhận được giá trị lịch sử của địa phương. “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ kết hợp các yếu tố đương đại và truyền thống để không sa đà vào kiểu trình bày ngô nghê, lạc hậu. Qua đó, tạo cho du khách trải nghiệm thực sự ở di tích với những vật chứng của ông Thoại Ngọc Hầu; cải tạo nơi Bà Chúa Xứ ngự giúp du khách có cảm giác trải nghiệm không gian hoang sơ của ngày xưa để có thể hiểu rõ hơn về truyền thuyết Bà Chúa Xứ núi Sam”, ông Tuấn chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.