Châu chấu hoành hành trung tâm TP.Cao Lãnh

01/07/2020 06:04 GMT+7

Hàng trăm ngàn con châu chấu ồ ạt đổ về trú ngụ tại bãi đất trống nằm dọc góc ngã tư đường Đặng Văn Bình - Ngô Thời Nhậm (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Khoảng 2 tuần nay, cả trăm ngàn con châu chấu ồ ạt đổ về trú ngụ tại bãi đất trống nằm dọc góc ngã tư đường Đặng Văn Bình - Ngô Thời Nhậm (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở khóm 4, P.1 (TP.Cao Lãnh) đảo lộn.
Theo bà Nguyễn Thị Hải (ngụ số 14/96 hẻm 14 đường Đặng Văn Bình, P.1, TP.Cao Lãnh, đối diện khu đất trống), châu chấu xuất hiện nhiều nhất là những ngày trời nắng và có thời điểm chúng đeo rất nhiều trên hàng rào, cửa nhà.
Khu vực bãi đất trống nơi châu chấu làm “bãi đáp” có hàng trăm nhà dân tiếp giáp cự ly gần. Nhiều chủ hàng quán, ăn uống dọc theo đường Đặng Văn Bình, Ngô Thời Nhậm và hẻm 14 đường Đặng Văn Bình ngao ngán vì bị châu chấu xâm nhập. Có mặt tại quán Phố 66 vào trưa 29.6, dù mưa lất phất, không phải trời nắng nhưng có rất nhiều châu chấu đeo trên bàn, ghế và nhiều vật dụng của quán. Vài cây dừa trong quán đã bị châu chấu ăn sạch lá, trên thân cây có cả trăm con châu chấu đeo bám. Dọc theo bãi đất trống ở ngã tư đường Đặng Văn Bình - Ngô Thời Nhậm, chúng tôi chứng kiến nhiều bụi chuối, bụi sậy, đế cũng bị châu chấu ăn sạch lá. Chỉ cần dùng cành cây nhỏ quơ nhẹ vào bụi cỏ là hàng trăm con châu chấu túa ra.
Ngày 30.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Chấn, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, cho biết sẽ cử cán bộ đến khu vực xuất hiện châu chấu để nắm tình hình. Theo ông Chấn, sở dĩ gần đây châu chấu xuất hiện nhiều là do điều kiện thời tiết thích hợp, châu chấu vào mùa sinh sản. “Có thể do bãi cỏ thiếu thức ăn nên chúng mới qua khu vực lân cận tìm thức ăn. Có thể dùng giải pháp sinh học để xử lý đàn châu chấu này”, ông Chấn nói.
Bãi đất trống nơi đàn châu chấu trú ẩn có diện tích gần 4 ha, do UBND TP.Cao Lãnh quản lý. Vào năm 2005, khu vực này được UBND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định thu hồi đất để quy hoạch làm công viên, sau đó thay đổi quy hoạch để khu đất này thành dự án thương mại. Hiện nay, vẫn còn 6 hộ dân không thống nhất giá hỗ trợ, bồi thường của địa phương nên chưa bàn giao hơn 5.000 m2 đất còn lại để triển khai dự án. Sau thời gian dài bỏ trống, cỏ mọc um tùm nên khu vực này thường được châu chấu trú ẩn và mùa mưa năm nay số lượng tăng lên đột biến.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.