Cháu bé 13 ngày tuổi chết bất thường sau khi tiêm vắc xin phòng lao

09/05/2015 07:30 GMT+7

Trưa 8.5, cháu Trịnh Thanh Bình (13 ngày tuổi), con chị Lê Thị Thủy (33 tuổi, ngụ xã Xuân Thắng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng lao 4 giờ. Cháu Bình được tiêm vắc xin phòng lao tại Trạm xá xã Xuân Thắng lúc 8 giờ cùng ngày.

Trưa 8.5, cháu Trịnh Thanh Bình (13 ngày tuổi), con chị Lê Thị Thủy (33 tuổi, ngụ xã Xuân Thắng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng lao 4 giờ. Cháu Bình được tiêm vắc xin phòng lao tại Trạm xá xã Xuân Thắng lúc 8 giờ cùng ngày.

Ảnh minh họa: Reuters
Khoảng 1 giờ sau, cháu Bình có biểu hiện bất thường: khóc nhiều, hơi thở yếu, ít bú mẹ, nên khoảng 12 giờ trưa, gia đình đưa cháu trở lại Trạm xá xã Xuân Thắng thăm khám. Do sức khỏe có diễn biến xấu, gia đình đưa cháu Bình lên Bệnh viện đa khoa H.Thọ Xuân vào lúc 12 giờ 30. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và thông báo cháu Bình đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi chưa phát hiện các nhân viên y tế tại Trạm xá xã Xuân Thắng có sai sót trong quy trình tiêm vắc xin. Trong ngày, cháu Bình và 8 trẻ khác đã được tiêm cùng một lọ vắc xin phòng lao BCG. Hiện sức khỏe của 8 trẻ cùng tiêm với cháu Bình vẫn bình thường. Phải sau khi các cơ quan chức năng trưng cầu giám định pháp y, mới biết được chính xác nguyên nhân cháu Bình tử vong”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.