Châu Âu lại trở thành tâm dịch thế giới

06/11/2021 06:24 GMT+7

Trong họp báo ngày 4.11, Giám đốc châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (( WHO )) Hans Kluge bày tỏ lo ngại về tốc độ gia tăng ca nhiễm ở 53 quốc gia trong khu vực.

Bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Riga, Latvia vào ngày 29.10

reuters

Tờ The New York Times dẫn lời ông Kluge cảnh báo châu Âu đang trở thành tâm dịch khi 59% số ca mắc

Covid-19

và gần 50% trường hợp tử vong trên thế giới vào tuần trước được ghi nhận trong khu vực này. Ông Kluge cho biết nếu xu hướng trên tiếp tục, châu Âu sẽ có thêm 500.000 ca tử vong do Covid-19 trước tháng 2.2022.

Giám đốc WHO châu Âu cho rằng dịch bệnh chuyển biến xấu do tốc độ tiêm chủng đã chậm lại trên toàn khu vực. Ở Tây Ban Nha, 80% dân số đã được tiêm 2 mũi. Tuy nhiên, con số này ở Pháp, Đức lần lượt là 68%, 66% và thậm chí còn thấp hơn ở Trung và Đông Âu. Chỉ 32% dân số Nga được tiêm đủ 2 mũi tính đến tháng 10. Theo ông Kluge, số ca nhiễm cũng tăng do các biện pháp hạn chế đã bị dỡ bỏ.

Theo BBC, Đức ghi nhận hơn 37.000 ca mắc Covid-19 vào ngày 5.11, ngày thứ 2 liên tiếp ca bệnh ở nước này đạt kỷ lục. Tỷ lệ ca nhiễm SARS-CoV-2 trên 100.000 dân ở Đức cũng cao hơn so với hồi tháng 4 và giới chức nước này lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ 4 sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế.

Số người mắc Covid-19 phải nhập viện ở Bỉ ngày 4.11 đã quay lại mức trước khi phong tỏa. Pháp ngày 4.11 cũng có thêm 9.502 ca bệnh, đẩy số người nhiễm trung bình trong 7 ngày lên mức cao nhất 6 tuần. Ukraine và Croatia đều có số người nhiễm trong ngày 4.11 cao kỷ lục. Bulgaria và Romania, hai nước có tỷ lệ chủng ngừa thấp nhất EU, tuần này cũng ghi nhận số ca tử vong mới trong 24 giờ cao nhất từ đầu đại dịch.

Phụ huynh Mỹ nhẹ nhõm khi trẻ dưới 11 tuổi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.