Châu Âu đầu tư mạnh cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo

26/04/2018 15:10 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường gói đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) lên con số 1,5 tỉ euro (tương đương 1,83 tỉ USD) trước năm 2020 để bắt kịp Mỹ và châu Á.

Theo Reuters, trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe đến vận chuyển, nông nghiệp và châu Âu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua này. Hiện con số đầu tư của châu Á và Mỹ mỗi nơi hiện cao gấp ít nhất 3 lần so với châu Âu.
Liên minh châu Âu mong muốn các khoản đầu tư tư nhân và đầu tư công vào AI đạt được ít nhất 20 tỉ euro vào cuối năm 2020 để đảm bảo duy trì tính cạnh tranh và không phải đối mặt với sự cạn kiệt chất xám.
Trong năm 2016, các khoản đầu tư tư nhân châu Âu vào AI đạt khoảng 2,4 đến 3,2 tỉ euro, khá nhỏ so với gần 10 tỉ euro của châu Á và 18 tỉ euro của Mỹ.
Các nước châu Âu khác như Pháp và Anh cũng đã có những ưu tiên đầu tư cho AI. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây hứa hẹn chi 1,5 tỉ euro đầu tư vào lĩnh vực này. EU cho biết khoản đầu tư 1,5 tỉ euro sẽ kích hoạt thêm 2,5 tỉ euro từ các quan hệ đối tác công - tư hiện có trong các lĩnh vực như dữ liệu lớn (big data) và robot.
Theo người phát ngôn của EU, AI sẽ thay đổi thế giới giống như cách động cơ hơi nước và điện đã làm được trong quá khứ. Và để giúp kích thích đầu tư, EU cũng đề xuất mở thêm nhiều khu vực dữ liệu công khai để tái sử dụng, chẳng hạn như nguồn dữ liệu được tổ chức bởi các cơ quan vận tải và dịch vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.