Châu Âu 'đang bị thiêu đốt' vì nóng

Văn Khoa
Văn Khoa
20/07/2022 06:30 GMT+7

Sóng nhiệt như thiêu như đốt hiện nay ở châu Âu gây ra những vụ cháy rừng dữ dội và đe dọa cuộc sống cũng như tính mạng con người, theo AFP.

Tại Anh, nhiệt độ có khả năng lên tới 40 độ C trong ngày 19.7. Thời tiết nắng nóng đã làm chảy nhựa đường băng tại căn cứ không quân Brize Norton của Lực lượng không quân Hoàng gia Anh, theo Đài Sky News.

Ở Pháp, hàng loạt thị trấn và thành phố đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trong ngày 18.7, theo Văn phòng thời tiết quốc gia. Một số nhà khí tượng so sánh nắng nóng tại một số khu vực tây nam nước Pháp như “ngày tận thế”.

Cháy rừng dữ dội ở Pháp

AFP

Ngoài ra, theo ước tính của Viện Y tế Carlos III, đợt nắng nóng kéo dài hơn một tuần qua ở Tây Ban Nha đã khiến hơn 510 người chết. Đây là đợt sóng nhiệt thứ hai hoành hành ở các khu vực phía tây nam châu Âu trong những tuần gần đây. Các nhà nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu cho biết 46% lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã bị hạn hán ở mức cảnh báo và 11% ở mức báo động.

Châu Âu 'bốc hỏa', Anh và Pháp chuẩn bị đón đợt nắng nóng kỷ lục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.