Châu Âu cấp phép cho vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech

21/12/2020 22:45 GMT+7

Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 21.12 đã chính thức cấp phép cho sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer/BioNTech.

Động thái này mở đường cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tiến hành tiêm chủng đại trà bằng vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech trong vài ngày tới.
Mục tiêu của EU gồm 27 thành viên là tiêm chủng cho khoảng 70% trong tổng dân số gồm 450 triệu người của khối.
Theo Reuters, một số nước EU là Đức, Pháp, Áo và Ý thông báo có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng đại trà vắc xin của Pfizer/BioNTech từ ngày 27.12. Vắc xin sẽ được phân bổ tới mọi thành viên EU dựa trên dân số và tất cả các quốc gia trong khối sẽ mua vắc xin với giá như nhau.
Bà Emer Cooke, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, cho hay vắc xin của Pfizer-BioNTech dường như có hiệu quả trong việc ngừa biến thể mới của vi rút Corona gây bệnh Covid-19 được tìm thấy ở Anh và một số quốc gia khác ở châu Âu.

Hàng loạt nước châu Âu đóng cửa biên giới với Anh vì Covid-19

Bà Cooke nhấn mạnh: “Tại thời điểm này, chưa có bằng chứng nào cho thấy vắc xin của Pfizer-BioNTech sẽ không chống được biến thể mới”.
Trước đó, Anh, Mỹ và Canada đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin của Pfizer-BioNTech và hiện đang tiến hành tiêm chủng đại trà vắc xin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.