Châu Âu bức xúc vì Mỹ 'hưởng lợi nhiều nhất' từ xung đột Ukraine

28/11/2022 14:15 GMT+7

Hơn 9 tháng từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) đang bức xúc với chính quyền Mỹ và cáo buộc Washington hưởng lợi từ chiến sự trong khi các nước EU chịu thiệt hại.

Một quan chức cấp cao của EU nói “Nếu bạn nhìn vào đó một cách tỉnh táo, thực tế là nước đang hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến này là Mỹ vì họ đang bán nhiều khí đốt hơn và với giá cao hơn, và vì họ đang bán nhiều vũ khí hơn”.

Mấu chốt của căng thẳng trong những tuần gần đây là chính sách trợ giá cho các ngành công nghiệp “xanh” và thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bị EU chỉ trích là làm lệch cán cân thương mại một cách không công bằng và đe dọa phá hủy nền công nghiệp châu Âu.

Bên cạnh đó, tác động từ xung đột Ukraine đang đẩy các nền kinh tế châu Âu vào suy thoái với lạm phát phi mã và việc thiếu hụt năng lượng đe dọa gây tình trạng cúp điện trong mùa đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.