Chật vật gửi xe khi đi tàu Cát Linh - Hà Đông: Bố trí chỗ đỗ tạm thời

Mai Hà
Mai Hà
08/11/2021 19:33 GMT+7

Nhiều người dân sử dụng tàu Cát Linh - Hà Đông để đi làm cho biết rất khó tìm địa điểm gửi xe máy. Đơn vị quản lý cho biết sẽ bố trí chỗ đỗ tạm thời trong quá trình quy hoạch bãi gửi xe chính thức.

Chị Nguyễn Thu Hà (nhà ở Dương Nội, Q.Hà Đông) làm việc tại một công ty vận tải tại Cát Linh, quyết định đi tàu Cát Linh - Hà Đông đi làm vì rất thuận lợi. Song sau hôm trải nghiệm thử vào chủ nhật, chị phát hiện ra không tìm được chỗ gửi xe thuận tiện để lên tàu đi, trong khi từ nhà chị đi bộ ra ga lại quá xa, gần 3 km.

Nhiều hành khách khác chọn tàu Cát Linh - Hà Đông để đi làm cũng cho biết rất bất tiện vì không tìm được địa điểm gửi xe. Một số bãi gửi xe tự phát đã mọc lên tại nhà ga lớn nhất tuyến là ga Cát Linh, song giá gửi xe lại khá cao.

Dù khá tiện lợi vì tốc độ nhanh, song dọc tuyến Cát Linh - Hà Đông lại thiếu các bãi gửi xe cho người dân đi tàu

đậu tiến đạt

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), cho biết do Sở GTVT Hà Nội chưa bố trí điểm trông giữ xe, nên công ty chỉ mới gợi ý các điểm có thể nhận gửi xe cạnh các ga.

Thời điểm quy hoạch tuyến Cát Linh - Hà Đông không còn mặt bằng để bố trí các điểm trông giữ xe. Vì thế, Sở GTVT Hà Nội sẽ khảo sát các điểm gửi xe lân cận nhà ga, tại ga Cát Linh đầu tuyến và ga Yên Nghĩa cuối tuyến có mặt bằng rộng có thể bố trí điểm gửi xe tại ga.

Trước mắt, đơn vị quản lý sẽ bố trí điểm gửi xe tạm thời tại đầu, cuối tuyến cho người dân thuận lợi di chuyển. Tuy nhiên, các ga dọc tuyến (nằm dọc đường Nguyễn Trãi) sẽ khó khăn hơn do thiếu mặt bằng làm nơi trông giữ xe.

"Tìm người đi tàu Cát Linh - Hà Đông liên quan Covid-19" là tin thất thiệt

Cũng theo ông Trường, ngày thứ 2 khai thác miễn phí (15 ngày đầu miễn phí), toàn tuyến có 54.121 hành khách đi trên 141 lượt tàu, tổng 2 ngày có gần 80.000 lượt khách đi tàu. Số khách này vẫn chưa vượt quá 50% sức chứa của tàu.

"Nhiều người cho rằng tàu Cát Linh - Hà Đông chỉ đông do đang khai thác thử, nhưng thực tế có rất nhiều người đã đi 10 - 20 km ra chỉ để trải nghiệm đi tàu. Có thể nói sức hút của Cát Linh - Hà Đông là rất lớn", ông Trường cho biết.

Lãnh đạo Metro Hanoi kêu gọi người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch khi đi tàu

đậu tiến đạt

Ngoài ra, để tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19, nhất là sau buổi sáng 7.11 khi hành khách chen chúc, ùn ứ tại ga Cát Linh, Metro Hanoi đã phân luồng lối lên xuống, tạo mã QR tại các nhà ga, trên từng toa tàu để khách khai báo y tế điện tử, có sổ khai báo đối với hành khách không khai báo qua điện thoại.

"Chúng tôi đã làm hết sức, một lần nữa đề nghị bà con tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định 5K. Hành khách đi trải nghiệm tàu nên tránh giờ cao điểm dễ dẫn đến cảnh chen chúc, ùn ứ, mất an toàn và dễ lây lan dịch bệnh", ông Trường khuyến cáo.

Được biết hôm nay, 8.11, ngày làm việc đầu tuần, lượng khách đi tàu đã giảm nhiều, không còn hiện tượng ùn ứ ở tầng 1 ga Cát Linh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.