Chất lượng giống cá tra suy giảm

06/11/2017 11:40 GMT+7

Đến tháng 10.2017, toàn vùng ĐBSCL có hơn 100 cơ sở cho sinh sản nhân tạo cá tra với hơn 1.900 hộ sống bằng nghề ương dưỡng cá giống.

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, đến tháng 10.2017, toàn vùng ĐBSCL có hơn 100 cơ sở cho sinh sản nhân tạo cá tra với hơn 1.900 hộ sống bằng nghề ương dưỡng cá giống, mỗi năm cung cấp ra thị trường 16 tỉ con cá bột. 
Trong đó, An Giang là tỉnh sản xuất và cung ứng cá tra giống chủ yếu của vùng với sản lượng từ 1,5 - 4 tỉ con giống/năm.
Tuy nhiên, do cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất cá bột, cho cá đẻ ép, đẻ non, đẻ nhiều lần trong năm nên chất lượng cá giống suy giảm nghiêm trọng, kéo theo tỷ lệ cá hao hụt trong các ao nuôi có nơi từ 40 - 50%.
Ngoài ra, đàn cá bố mẹ đang dần bị thoái hóa, lai cận huyết nên chất lượng xuống cấp đến mức đáng báo động.

tin liên quan

Người sản xuất và nuôi cá tra đều có lãi
Ngày 23.6, tại Tiền Giang, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 55/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.