Chặt đứt đường dây ma túy từ biên giới Nghệ An vào miền Trung

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/11/2018 10:46 GMT+7

Lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang Sơn, Tiên mang theo số lượng lớn ma túy.

Ngày 19.11, Thượng tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng) TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, lúc 18 giờ ngày 17.11 ở trước nhà số 95 Hồ Nghinh (tổ 3, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), lực lượng mật phục, bắt quả tang Nguyễn Trung Sơn (50 tuổi, ngụ xã Nghĩa Sơn, H.Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Văn Tiên (36 tuổi, ngụ xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam) mang theo số lượng lớn ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 5 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 50 gam, 2 xe máy, 4 điện thoại, 3 thẻ ngân hàng và 4,8 triệu đồng.
Theo khai nhận, Sơn vào Đà Nẵng thuê nhà trọ số 35 Hòa Minh 3, Tiên thuê phòng trọ 20/40 Nguyễn Như Hạnh (cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để mua bán ma túy.
Trong đó, Sơn tuồn ma túy từ biên giới Nghệ An vào Đà Nẵng cho Tiên mang đi tiêu thụ ở các tỉnh miền Trung.
Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung Sơn, lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng Đà Nẵng thu giữ thêm 1 gói nilon ma túy đá (trọng lượng khoảng 7 gam), 1 bộ khò tự chế từ bình gas mini, 1 dụng cụ sử dụng ma túy bằng thủy tinh, 1 mã tấu.
Hiện bộ đội biên phòng đã đưa cả 2 đi trại tạm giam để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.