Chất cấm trong chăn nuôi còn nguy hiểm hơn cả ma túy

20/05/2016 10:39 GMT+7

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ NN-PTNT tại hội thảo “Chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”.

Hội thảo do Cục Chăn nuôi phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi VN tổ chức tại Đồng Nai vào ngày 19.5.
“Ma túy tuy nguy hiểm nhưng tác hại của nó không lan rộng ra toàn xã hội. Còn chất cấm do liên quan đến nguồn thực phẩm, tất cả mọi người đều sử dụng nên khả năng phát tán, gây hại của nó là rất lớn, nguy hiểm hơn cả ma túy”, ông Trọng nhấn mạnh.
Cũng theo ông Trọng, lâu nay ngành chăn nuôi trong nước gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh đến từ các nước khác. Thêm vào đó vấn nạn sử dụng chất cấm đã gây hoang mang, đánh mất niềm tin từ người tiêu dùng, khiến khó khăn càng thêm khó khăn hơn.
Ý thức được điều này, thời gian qua chính quyền các cấp đã tăng cường sự quản lý, sắp tới hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi còn bị xử lý hình sự cũng nhằm ngăn chặn, dẹp bỏ tình trạng trên.
Dịp này, Cục Chăn nuôi còn phối hợp với Hội Chăn nuôi VN phát động chương trình thu thập chữ ký của 100.000 hộ chăn nuôi nói không với chất cấm. Bước đầu đã thu thập được chữ ký của 400 hộ ở vùng Đông Nam bộ đến tham dự buổi hội thảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.