Chào đón những công dân đầu tiên năm 'heo vàng' 2019

Duy Tính
Duy Tính
05/02/2019 10:02 GMT+7

Đúng khoảnh khác giao thừa bước qua năm mới Kỷ Hợi 2019, tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM đã có 6 bé ra đời, trong đó có 5 bé trai

Bé trai “xông đất” phòng sinh Bệnh viện Từ Dũ đầu tiên năm Kỷ Hợi 2019 nặng hơn 3,1 kg, cao 50 cm, vòng đầu 33 cm. Bé trai con của sản phụ T.T.T (37 tuổi, ngụ Đồng Nai). Đây là đứa con thứ 4 của sản phụ T., con đầu của chị năm nay đã 17 tuổi.
Những chú "heo vàng" tại Bệnh viện Từ Dũ. ẢNH: THANH TRÚC
Rất vui mừng vì không nghĩ mình sinh con đúng khoảnh khắc giao thừa, sản phụ T. cho biết gia đình dự định đặt tên cháu là Trí với mong muốn sau này cháu sẽ có trí tuệ, sáng suốt.
Ở phòng kế bên, gia đình sản phụ H. (43 tuổi, H.Củ Chi, TP.HCM) cũng kịp chào đón bé trai nặng 3,4 kg.
0 giờ 5 phút, sản phụ Đ.T.A.Th (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cũng kịp đón bé trai khỏe mạnh. Đây là đứa con đầu của sản phụ Th. Hai vợ chồng chị vui mừng vì không chỉ đón con ngay khoảnh khắc khắc giao thừa mà còn được ăn tết trong bệnh viện. Đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên của gia đình sản phụ Th.
Có tổng cộng 5 bé trai, 1 bé gái sinh vào khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ, trong đó có 2 ca sinh mổ, 4 ca sinh thường; bé nặng nhất được 3,8 kg.
Trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết vì quan niệm sinh “heo vàng” sẽ phát tài nên đêm nay số lượng bà bầu chờ sinh tăng khá cao so với mọi năm.
Bác sĩ Từ Thị Minh Nguyệt, Trưởng Khoa sản N2, Bệnh viện Từ Dũ - đồng thời là trưởng tua trực đêm giao thừa - cho biết các nhân viên y tế đều cảm thấy tự hào khi được chung vui với những gia đình có con sinh vào đầu năm mới.
Trog khi đó, tại Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, vào lúc 0 giờ bước qua năm Kỷ Hợi 2019, sản phụ T.N.D (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) đã vượt cạn thành công với bé trai cân nặng 3,2 kg.
"Heo vàng" được chào đón tại Bệnh viện phụ sản TP Cần Thơ. ẢNH: BVCC
Đặc biệt, lúc 0 giờ 9 phút, các các bác sĩ tại Bệnh viện phụ sản TP Cần Thơ đã cấp cứu thành công trường hợp một thai nhi 40 tuần bị suy thai cấp do dây rốn xoắn nhiều vòng. Ca phẫu thuật thành công, bé trai nặng 3,1 kg gram con sản phụ Nguyễn Thanh Tr. (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long).
Bệnh viện P.hụ sản TP.Cần Thơ đã đến thăm và lì xì cho 2 bé trai chào đời đầu tiên năm Kỷ Hợi 2019.
Bác sĩ CKII. Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện phụ sản TP.Cần Thơ, chia sẻ: Sự ra đời của các bé không chỉ tạo cho khoảnh khắc của đêm giao thừa thêm phần thiêng liêng, hạnh phúc mà nó còn đánh dấu sự sinh sôi nảy nở với một ước mong một năm mới đủ đầy, trọn vẹn.
Năm 2018, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã đỡ đẻ cho 67.000 sản phụ. Hiện nơi đây có 1.800 giường bệnh, dự kiến sẽ có 500 giường nữa sau khi hoàn thành tòa nhà mới đang xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.