Chào cờ ở biên giới để giáo dục học sinh về chủ quyền

13/03/2023 08:35 GMT+7

Nhằm giáo dục học sinh về chủ quyền, các trường học ở huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) tổ chức cho học sinh tìm hiểu đồn biên phòng, cột mốc biên giới…


Những năm qua, Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi) thường tổ chức cho học sinh chào cờ ở ngã ba biên giới VN - Lào - Campuchia (còn gọi là ngã ba Đông Dương). Hình ảnh hàng chục học sinh đứng xếp hàng trước cờ Tổ quốc, hát vang Quốc ca tại ngã ba biên giới để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Chào cờ ở biên giới để giáo dục học sinh về chủ quyền - Ảnh 1.

Học sinh tham quan, tìm hiểu ở ngã ba Đông Dương

ĐỨC NHẬT

Theo ông Nguyễn Văn Đại, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bế Văn Đàn, hằng năm, vào những dịp lễ lớn, nhà trường thường đưa học sinh đi viếng bia tưởng niệm, thăm và tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức hoạt động trải nghiệm thăm cột mốc biên giới, tặng quà cho Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Pờ Y… "Nhà trường rất quan tâm và chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống, bảo vệ chủ quyền biên giới cho học sinh. Thông qua những hoạt động này, các em sẽ mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập cũng như cuộc sống", ông Đại nói.

Mỗi năm, Trường tiểu học số 2 TT.Pleikần (H.Ngọc Hồi) tổ chức cho học sinh tham quan khu vực biên giới 5 lần nhằm giáo dục các em về chủ quyền biên giới. Theo bà Hoàng Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 TT.Pleikần, để học sinh thấu hiểu những khó khăn, vất vả của lực lượng biên phòng, bộ đội vùng biên, nhà trường liên hệ với các đơn vị đóng chân trên địa bàn và đưa học sinh đến tham quan, tìm hiểu. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ giao lưu, tuyên truyền cho học sinh về chủ quyền biên giới, lòng yêu nước… Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện thực tế, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu ngã ba Đông Dương và cột mốc giáp biên giới 3 nước VN - Lào - Campuchia. "Nhà trường cho học sinh đi trải nghiệm thực tế từ 150 - 200 em/lần nhằm trau dồi kiến thức. Thông qua những chuyến đi, nhà trường mong muốn học sinh nắm bắt được sự hy sinh và vất vả của các chiến sĩ, bộ đội biên phòng", bà Hòa nói.

Chào cờ ở biên giới để giáo dục học sinh về chủ quyền - Ảnh 2.

Nhà trường phối hợp cùng các đơn vị quân đội tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm khu vực biên giới

ĐỨC NHẬT

Tương tự, nhiều trường học khác trên địa bàn H.Ngọc Hồi cũng tổ chức cho học sinh tham quan các cột mốc, đơn vị biên phòng ở khu vực biên giới.

Ông Vũ Việt Thắng, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Ngọc Hồi, cho rằng những hoạt động giáo dục này phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. H.Ngọc Hồi có vị trí địa lý đặc biệt khi giáp với 2 nước bạn là Lào và Campuchia. Do đó, nhiều trường tiểu học tại H.Ngọc Hồi đã phối hợp cùng các đơn vị quân đội đưa học sinh đến tham quan trải nghiệm ở khu vực biên giới. "Các hoạt động này vừa giáo dục toàn diện cho học sinh vừa giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước. Thông qua các hoạt động trải nghiệm đã thay đổi môi trường giáo dục, giúp các em có những cảm nhận sinh động hơn về cuộc sống xung quanh", ông Thắng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.