Trục lợi trên sức khỏe

19/05/2015 07:07 GMT+7

Chi cục Nông lâm và thủy sản Bình Thuận (thuộc Sở NN-PTNT) kết hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh này vừa kiểm tra hộ của bà Lý Lệ Châu, kinh doanh đường ở P.Đức Long, TP.Phan Thiết và phát hiện một quy trình lừa đảo người tiêu dùng không thể nào ngờ được. Dù giấy phép kinh doanh chỉ cho phép bán buôn, nhưng bà Châu đã sản xuất và chế biến đường cát trắng thành đường cát vàng.

Chi cục Nông lâm và thủy sản Bình Thuận (thuộc Sở NN-PTNT) kết hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh này vừa kiểm tra hộ của bà Lý Lệ Châu, kinh doanh đường ở P.Đức Long, TP.Phan Thiết và phát hiện một quy trình lừa đảo người tiêu dùng không thể nào ngờ được. Dù giấy phép kinh doanh chỉ cho phép bán buôn, nhưng bà Châu đã sản xuất và chế biến đường cát trắng thành đường cát vàng.

Cách sản xuất và chế biến của bà Châu rất độc hại: Mua đường cát trắng với giá 13.000 đồng/kg, trộn với a xít photphoric (H3PO4) và phẩm tăng màu cho ra một loại “đường cát vàng” không đóng cục, tăng trọng lượng và nhìn rất bắt mắt, bán với giá 15.500 đồng/kg. Axít photphoric là một chất tẩy rửa công nghiệp gây độc hại cho sức khỏe con người.
Với loại đường như vậy, bà Châu vừa bỏ mối, vừa bán lẻ cho các tiệm cà phê, các tiểu thương để người ta mua về bán cà phê, nấu chè, làm bánh ngọt, chế biến các loại thức ăn… Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 150 kg đường đã qua chế biến, 18 kg a xít photphoric.
Trước nay, cơ quan chức năng đã từng khám phá các hành vi “chế biến thực phẩm” theo hướng đầu độc và lừa đảo người tiêu dùng như ướp thịt bằng hàn the để giữ độ tươi lâu, ướp cá bằng phân u rê, tẩy rửa nội tạng động vật hay măng bằng chất tẩy hóa học để giữ màu đẹp… Nay thì có thêm vụ dùng a xít photphoric và phẩm màu biến đường cát trắng ra đường cát vàng, đầu độc tập thể người tiêu dùng trên diện rộng.
Hành vi ấy nhằm lừa đảo người tiêu dùng lương thiện, đánh vào tâm lý bà con ta ưa chuộng đường vàng, cho rằng loại đường cát vàng ngọt hơn đường cát trắng. Mỗi ký đường bà Châu chỉ lời 2.500 đồng nhưng việc trục lợi trên sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng qua một thời gian dài thì quả thật rất nguy hiểm cho xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là gian lận thông thường.
Câu khẩu hiệu “Mỗi khách hàng hãy là một người tiêu dùng thông minh” quá đúng nhưng trong trường hợp này cũng khó mà thông minh nổi. Bởi lẽ, xưa nay người ta chỉ nghe các nhà máy đường tẩy đường vàng ra đường trắng, chứ chẳng ai ngờ được chuyện “sản xuất ngược quy trình” của đương sự Châu dùng a xít biến đường trắng thành đường vàng lại có thể lừa đảo được cả ngàn khách hàng. Cơ quan điều tra đang làm việc với bà Châu cần xử lý rốt ráo, minh bạch, đúng pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.