Hành động vì sự bình yên

20/08/2015 06:31 GMT+7

TP.HCM là một đô thị lớn, là trung tâm kinh tế với tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng người nhập cư từ các tỉnh, thành khác đến rất đông, trong đó có nhiều người nghiện ma túy đến thành phố, vi phạm pháp luật; có nhiều người từng trốn trường, trốn trại, có tiền án, tiền sự ẩn nấp, buôn bán và sử dụng ma túy làm gia tăng số người nghiện tại thành phố.

TP.HCM là một đô thị lớn, là trung tâm kinh tế với tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng người nhập cư từ các tỉnh, thành khác đến rất đông, trong đó có nhiều người nghiện ma túy đến thành phố, vi phạm pháp luật; có nhiều người từng trốn trường, trốn trại, có tiền án, tiền sự ẩn nấp, buôn bán và sử dụng ma túy làm gia tăng số người nghiện tại thành phố.

Nếu như năm 2009 thống kê có 9.467 người nghiện thì đến năm 2014 tăng lên 19.213 người nghiện. Số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ma túy đá) rất nguy hiểm và diễn biến phức tạp.
Trong khi đó, luật Xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng các văn bản hướng dẫn chậm ban hành, chưa đồng bộ, khó thực hiện nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác xử lý người nghiện, dẫn đến tình trạng người nghiện hút chích công khai nơi công cộng, khu dân cư, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
Trước tình thế cấp bách đó, cuối năm 2014, Quốc hội và Chính phủ đã đồng ý cho TP.HCM triển khai đề án giúp người nghiện lang thang đi cai. Chính sự “tiếp sức” này từ T.Ư, kết hợp với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân đã tạo sự chuyển biến tích cực. Có thể nói việc đưa người nghiện lang thang đi cai là một hành động thiết thực vì dân, vì sự bình yên trên địa bàn thành phố.
Người nghiện lang thang được đưa vào cơ sở xã hội chăm sóc sức khỏe, cắt cơn, giải độc, ổn định tâm lý, nhờ đó họ có cơ hội làm lại cuộc đời và đặc biệt là góp phần ngăn chặn, hạn chế phát sinh những hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến cộng đồng.
Giải quyết dứt điểm tệ nạn ma túy đòi hỏi tiếp tục cần có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả từ nhiều phía. Cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các trường hợp người nghiện lang thang; quản lý tốt người nghiện có nơi cư trú ổn định tại địa phương; tiếp tục tăng cường trấn áp tội phạm ma túy, duy trì công tác tuần tra, mật phục để phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp hút, chích ma túy trái phép. Đặc biệt rất cần sự quan tâm chăm sóc của gia đình đối với con em mình và quan trọng hơn nữa là bản thân người nghiện phải có quyết tâm dứt bỏ độc dược ma túy.
Có quyết tâm, có tấm lòng và nhất là có trách nhiệm với sự bình yên của người dân thành phố thì đề án giúp người nghiện đi cai sẽ thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.