Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Năm 2023 sẽ đưa ra xét xử những vụ án rất lớn

22/12/2022 12:05 GMT+7

Ngày 22.12, TAND tối cao tổ chức Hội nghị thông báo về kết quả đạt được trong năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023.

Hơn nửa triệu vụ việc xảy ra trong năm 2022

Năm 2022, các tòa án đã thụ lý 567.521 vụ việc, đã giải quyết được 504.681 vụ việc (đạt tỷ lệ 88,9%, cao hơn năm trước 7,7%). So với năm 2021, số vụ việc đã thụ lý tăng 29.944 vụ, đã giải quyết tăng 68.021 vụ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,9%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hộitòa án đề ra (không quá 1,5%).

Toàn cảnh hội nghị

Đình Huy

Về các vụ án hình sự đã bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Năm qua, các tòa án đã thụ lý 93.452 vụ với 178.830 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 91.312 vụ với 171.924 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,71% về số vụ và 96,14% về số bị cáo, vượt 7,71% so với chỉ tiêu tòa án đề ra.

Các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 840 vụ, 1.995 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền trên 4.027 tỉ đồng và nhiều tài sản khác. Các tòa án cũng đã đưa ra xét xử 188 vụ với 297 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng. Các tòa án đã phối hợp với viện kiểm sát cùng cấp tổ chức 8.322 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Về các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, các tòa án đã thụ lý 444.402 vụ việc, đã giải quyết, xét xử được 386.944 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,07%, vượt 2,07% so với chỉ tiêu tòa án đề trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự.

Về các vụ án hành chính, các tòa án đã thụ lý 11.746 vụ, đã giải quyết, xét nhân dân tối cao đã chỉ đạo các tòa án chú trọng tổ chức đối thoại giữa người xử được 8.524 vụ, đạt tỷ lệ 72,6%, vượt 7,6% so với chỉ tiêu tòa án đề ra. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, các tòa án đã áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với 17416/17.432 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%.

Tòa án mỗi địa phương phải có tối thiểu 1 án lệ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao biểu dương các kết quả nổi bật trong năm 2022 như: hoàn thành tất cả các đề án mà T.Ư đề ra; đấu tranh quyết liệt để phòng chống tham nhũng, các bản án đúng người, đúng tội, tâm phục, khẩu phục, rất nghiêm khắc nhưng cũng nhân đạo góp phần xây dựng cho hệ thống pháp luật nước nhà; tỷ lệ hòa giải cao giảm tải cho việc xét xử…

"Từ giờ đến năm 2023, chúng ta sẽ đưa ra xét xử những vụ án rất lớn”, ông Bình thông tin.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao

Đình Huy

Ngoài ra, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao phương thức xét xử trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tạo ra trợ lý ảo được thẩm phán sử dụng.

“Năm 2022 có hơn 5.000 vụ án được xử trực tuyến. Thực tế, khi một bị cáo ra tòa nhìn thấy người nhà, đồng phạm có thể khai khác đi nhưng khi xét xử trực tuyến ngồi trong trại khai thì đúng như cũ, không có phản cung hay gì khác”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.

Vị Chánh án TAND tối cao cũng đưa ra 2 mặt hạn chế trong năm 2022. Đó là nhiều địa phương còn yếu trong xét xử án hành chính, kết quả xử án đạt chất lượng không cao, phải sửa nhiều. Bên cạnh đó, việc giải quyết đơn ở các địa phương còn yếu, đẩy lên TAND tối cao nhiều.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, phải khắc phục, hoàn thiện những hạn chế trong năm 2022 và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về xét xử, nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó. “Đặc biệt, tòa án mỗi địa phương, mỗi tỉnh phải giới thiệu và được chấp nhận tối thiểu 1 án lệ. Địa phương nào không có coi như không hoàn thành nhiệm vụ”, ông Bình nói tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.