Chàng trai với bộ sưu tập dép Crocs khổng lồ

08/04/2023 16:10 GMT+7

Một người đàn ông ở Connecticut (Mỹ) tin rằng anh đang giữ kỷ lục thế giới về bộ sưu tập dép Crocs nhiều nhất.

Doogie Lish Sandtiger, 32 tuổi, bắt đầu sưu tập mẫu dép Crocs năm 16 tuổi và vẫn duy trì thói quen đó cho đến nay. Dù nhiều người chê rằng Crocs là mẫu dép "phản thời trang", Doogie Lish Sandtiger chấp nhận chi hàng ngàn USD để mang về nhà 2.131 đôi Crocs. Sở hữu số lượng dép lớn như vậy, anh tự gọi bản thân là "vua Crocs".

Chàng trai với bộ sưu tập dép Crocs khổng lồ - Ảnh 1.

Anh có trong tay nhiều đôi Crocs giá trị cao trên thị trường.

Instagram NV

“Có rất nhiều điều tôi có thể nói về dép Crocs: chúng rất phong cách, vui vẻ, thoải mái. Mỗi đôi đều có tính cách và cá tính riêng. Cho dù bạn yêu Crocs hay bạn ghét Crocs, nó vẫn bắt mắt và thu hút sự chú ý của mọi người", Lish Sandtiger nói. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ gây ấn tượng với Guinness World Records Limited (tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới) bằng bộ sưu tập dép khổng lồ của mình.

Thanh niên đến từ Connecticut, Mỹ cho biết lúc còn bé anh không biết cách xỏ giây dày và quá xấu hổ vì điều đó.

Ban đầu Lish Sandtiger nghĩ rằng Crocs “thực sự xấu xí và ngớ ngẩn”, nhưng anh đã bị lôi cuốn bởi sự thoải mái khi xỏ chân vào mẫu dép được cho là "xấu nhất thế giới" này. Lish Sandtiger cũng là một đứa trẻ nhút nhát, ít nói nhưng bằng việc mang dép Crocs, anh đã trở nên hướng ngoại hơn. Anh thú nhận: “Thật kỳ lạ khi nói rằng một đôi giày hoặc đôi guốc mang lại cho tôi sự tự tin nhưng nó đã làm được điều đó. Nó đã giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của mình". 

Chàng trai với bộ sưu tập dép Crocs khổng lồ - Ảnh 2.

Lish Sandtiger sở hữu kho tàng dép Crocs

Lish Sandtiger sở hữu hàng nghìn đôi Crocs độc đáo, bao gồm cả KFC Crocs có mùi gà rán, Peanuts Crocs phiên bản giới hạn và một đôi do nghệ sĩ Left Hand LA thiết kế. Một vài đôi Crocs có giá trị cao được anh trưng bày như một món đồ trang trí trong nhà. Sử dụng bộ sưu tập lớn và kiến thức về Crocs của mình, Lish Sandtiger hy vọng một ngày nào đó sẽ mở cửa hàng “Crocseum” (chơi chữ giữa Crocs và museum - bảo tàng) để trưng bày không chỉ lịch sử của những đôi giày nổi tiếng mà còn là một phần trong những thương vụ mua lại của anh và một số món hàng hiệu của Crocs.

Crocs lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 2002 và đã trải qua sự hồi sinh trong những năm gần đây. Thương hiệu dép bắt tay với nhiều tên tuổi lớn như Justin Bieber, DJ Diplo, ca sĩ SZA hay nổi tiếng nhất là nhà thiết kế Salehe Bembury. Nhiều mẫu dép Crocs nhanh chóng sold out trên website bán hàng, giúp Crocs thoát mác "đôi dép xấu nhất thế giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.