Chàng trai trẻ bị Thái Châu nhận xét còn 'hiền' khi hát nhạc Lam Phương

17/03/2023 14:05 GMT+7

Thể hiện bài hát Ngày em đi của nhạc sĩ Lam Phương, thí sinh Võ Minh Tiến được danh ca Thái Châu khuyên nên thoải mái hơn khi biểu diễn.

Chàng trai hát nhạc Lam Phương bị Thái Châu nhắc nhở  - Ảnh 1.

Minh Tiến thử sức mình khi lựa chọn ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương để biểu diễn

BTC

Tập 4 Hãy nghe tôi hát lên sóng tối 16.3 là màn tranh tài của ba thí sinh Viết Thu, Minh Tiến và Finn Nguyên Hy. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Mạnh Đình và ca sĩ Đông Đào.

Đáng chú ý trong đêm thi là phần thể hiện của Minh Tiến với ca khúc Ngày em đi của nhạc sĩ Lam Phương. Nam thí sinh cho biết ở vòng trước, vì khá lo lắng và thiếu tự tin nên đã làm không tốt. Sau khi lắng nghe những góp ý của ban giám khảo, giọng ca trẻ rút cho mình được nhiều bài học kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.

Chàng trai hát nhạc Lam Phương bị Thái Châu nhắc nhở  - Ảnh 2.

Nam thí sinh có chút hồi hộp khi được hát cho thần tượng của mình là ca sĩ Mạnh Đình nghe

BTC

Lựa chọn ca khúc đình đám của nhạc sĩ Lam Phương, song Minh Tiến làm mới với bản phối có tiết tấu nhanh, sôi nổi. Khác với hình ảnh trầm buồn ở vòng trước, nam thí sinh mang đến sự tươi vui, tràn đầy năng lượng trong phần thi này. Minh Tiến còn tiết lộ người anh thần tượng chính là giám khảo Mạnh Đình. Tiếng hát của đàn anh đã gắn liền với tuổi thơ của Minh Tiến nên anh có chút hồi hộp khi thể hiện trước nghệ sĩ mình mến mộ.

Phần dự thi này khiến ca sĩ Mạnh Đình bồi hồi vì nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với ca khúc Ngày em đi. Ông đánh giá bản phối của Minh Tiến tươi vui, có tiết tấu hơn so với phiên bản trước đó của mình. “Sau giang tấu, nhịp điệu của bài hát càng nhanh hơn nữa làm tôi rất thích. Em gieo cho tôi ấn tượng đặc biệt và phải hát theo để dò bài. Tôi sẽ hát lại bài này ở nhiều phòng trà vì hôm nay được nghe em hát”, nam giám khảo bày tỏ.

Chàng trai hát nhạc Lam Phương bị Thái Châu nhắc nhở  - Ảnh 3.

Danh ca Thái Châu khuyên Minh Tiến thoải mái hơn để phù hợp với tiết tấu bài hát

BTC

Dù có màn thể hiện tốt song Minh Tiến vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục danh ca Thái Châu. Nam giám khảo góp ý: “Tôi muốn em hát thoải mái hơn nữa để phù hợp với tiết tấu. Đồng thời, em cần hòa nhập với vũ đoàn để tiết mục trở nên ấn tượng hơn. Cách hát của Minh Tiến có phần hiền. Em cần tạo thêm điểm nhấn để mỗi lần hát, khán giả sẽ nhớ đến em và bài hát nhiều hơn”.

Đông Đào biết đến Minh Tiến từ 8 năm trước. Cô ấn tượng với vẻ điển trai, thư sinh cùng giọng hát nhẹ nhàng của đàn em. Ở phần thi này, nữ giám khảo đồng tình với Thái Châu, cho rằng Minh Tiến cần tạo được điểm nhấn khi hát.

“Em phải biết tương tác với vũ đoàn, giải phóng hình thể của mình nhiều hơn. Còn nói về giọng hát, em hát rất tròn vành, rõ chữ. Điều này rất tốt, tuy nhiên, em cần biết nhấn nhá hơn vì nếu dàn trải như vậy từ đầu đến cuối sẽ không tốt. Tôi góp ý nhiều vì tôi rất thương em. Tôi muốn em phải học hỏi thêm nhiều thứ để bứt phá”, Đông Đào nhắc nhở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.