Chàng trai 'hô biến' phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị

23/03/2023 07:21 GMT+7

Từ phế liệu là những vỏ lon, anh Lại Minh Trí (31 tuổi, ngụ P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã "hô biến" thành mô hình kiến trúc, các món đồ chơi có giá trị.

Học cơ khí nhưng đam mê thiết kế đồ họa

Trong căn nhà nhỏ, anh Trí bày trí rất nhiều mô hình kiến trúc và đồ chơi do anh làm từ phế liệu là vỏ lon. Trong đó, mô hình nhà hát lớn Hà Nội được lồng khung trưng bày trước nhà và định giá 12 triệu đồng.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 1.

Anh Trí cùng hàng chục mẫu đồ chơi, mô hình được làm từ vỏ lon

DUY TÂN

Anh Trí cho biết mô hình nhà hát lớn Hà Nội được làm từ 100 vỏ lon bia, chiều dài 1,7 m, rộng 1 m, cao 82 cm, mất hơn 1 tháng mới hoàn thiện. "Công trình nhà hát nguy nga, tráng lệ, là biểu tượng của di sản kiến trúc và nghệ thuật Pháp còn lưu lại ở thủ đô. Đây được xem là tuyệt tác nghệ thuật với sự kết hợp của nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Vì vậy, để hoàn thiện mô hình đòi hỏi tỉ mỉ và nhiều thời gian", anh Trí nói.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 2.

Mô hình nhà hát lớn Hà Nội làm từ 100 vỏ lon, dài 1,7 m, rộng 1m, cao 82 cm

DUY TÂN


Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 3.

Những chi tiết đạt độ chính xác cực cao

DUY TÂN

Từ lúc học THCS, anh Trí đã có ý tưởng sử dụng vỏ lon làm ra những món đồ chơi yêu thích, thân thiện môi trường, không phải tốn tiền cha mẹ. Khi đang học ngành cơ khí Trường CĐ nghề Cần Thơ, anh quyết định chuyển sang học thiết kế đồ họa cho thỏa đam mê và mày mò làm đồ chơi, mô hình từ vỏ lon kể từ năm 2019.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 4.

Mỗi sản phẩm đều rất kỳ công để chế tác

DUY TÂN

"Những sản phẩm đầu tiên ra đời là Vespa, Mobylette. Do có nhiều chi tiết khó, chưa quen tay nên mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Từ từ rồi quen, các sản phẩm về sau làm nhanh hơn và đẹp mắt hơn", anh Trí chia sẻ.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 5.

Anh Trí tỉ mỉ trong từng công đoạn làm ra sản phẩm

DUY TÂN

Không ngừng sáng tạo

Khi có ý tưởng về một sản phẩm mới, anh Trí lên mạng tìm tòi, học hỏi rồi cặm cụi sáng tạo linh kiện để lắp ráp. Mỗi sản phẩm từ 1 - 7 ngày để hoàn thiện, nhưng cũng có sản phẩm hàng tháng trời mới xong.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 6.

Nhiều mẫu mã xe gắn máy làm từ vỏ lon vô cùng ấn tượng

DUY TÂN

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 7.

Nhiều mẫu máy bay, tiêm kích, trực thăng được anh Trí làm từ vỏ lon

DUY TÂN

Suốt 4 năm miệt mài nghiên cứu và lắp ráp, anh Trí đã tạo ra hơn 50 mẫu đồ chơi, giá bán từ 50.000 - 400.000 đồng/món. Riêng những mô hình có kích thước "khủng" có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Sản phẩm chủ yếu được bán trên trang mạng xã hội. Tất cả đều được trẻ em và người lớn yêu thích.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 8.

Một cỗ xe ngựa được lấy cảm hứng từ câu truyện cổ tích Lọ Lem

DUY TÂN

Yêu thích sản phẩm của anh Trí, chị Phạm Thị Bích Hồng (ngụ TP.Cần Thơ) cho biết sản phẩm từ vỏ lon của Trí vô cùng đa dạng mẫu mã và sống động đến từng chi tiết. Đặc biệt, chị ấn tượng bởi mô hình nhà hát lớn Hà Nội, từ kích thước, độ tinh xảo từ hoa văn, kiến trúc đều được mô phỏng gần như trọn vẹn.

Chàng trai “hô biến” phế liệu thành những mô hình độc đáo và có giá trị  - Ảnh 9.

Một chiếc xe được làm từ vỏ lon

DUY TÂN

"Tôi sẽ tiếp tục tận dụng phế liệu là vỏ lon để thực hiện ý tưởng ý làm mô hình động vật dạng 3D nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của trẻ em, học sinh, sinh viên", anh Trí chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.