Gương Giải thưởng Lý Tự Trọng - Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên

Chàng trai có nhiều sáng kiến đóng góp cho sự phát triển của địa phương

Thảo Phương
Thảo Phương
22/03/2024 09:00 GMT+7

Với nhiều sáng kiến, mô hình đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Đỗ Thái Sơn (28 tuổi) là 1 trong 100 cán bộ Đoàn được vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2024.

Tham gia công tác Đoàn từ năm học lớp 9, hiện tại Đỗ Thái Sơn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn P.Phương Nam, TP.Uông Bí (Quảng Ninh).

Chàng trai có nhiều sáng kiến đóng góp cho sự phát triển của địa phương- Ảnh 1.

Anh Đỗ Thái Sơn đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương

NVCC

Trong những năm gắn bó với công tác Đoàn tại địa phương, anh Sơn đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay, mang lại hiệu quả và lợi ích cho quê hương, trong đó một số mô hình tiêu biểu như: Sáng kiến tập hợp đoàn viên, thanh niên bằng hoạt động Đại hội chi Đoàn được TP.Uông Bí công nhận và áp dụng rộng rãi. Trong năm 2023, sáng kiến "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động của đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi số" của Đỗ Thái Sơn được Chủ tịch UBND TP.Uông Bí công nhận có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng rộng rãi.

Chia sẻ cụ thể hơn về sáng kiến trên, anh Sơn cho biết: "Đoàn phường phối hợp cùng Hội Nông dân triển khai mô hình vườn vải công nghệ số bằng cách cấp mã QR code tại 20 vườn vải chín sớm, trong đó cập nhật các thông tin về chủ vườn, quy trình chăm sóc, thời gian thu hoạch, diện tích... Đây là công trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, dần đưa thương hiệu vải chín sớm Phương Nam đạt tiêu chuẩn trong áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật".

Một trong những mô hình anh Sơn tâm đắc nhất là chương trình cắt tóc tình nguyện nhằm gây quỹ chung tay giúp trẻ em nghèo đón tết Nguyên đán. "Đây là mô hình hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên P.Phương Nam do cá nhân mình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Chương trình đã được triển khai trong 8 năm liên tiếp, với số tiền gây quỹ trên 80 triệu đồng, trên 250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà nhân dịp lễ, tết trên địa bàn phường. Mình đã vận động các tình nguyện viên là thợ cắt tóc và là thanh niên trên địa bàn tham gia chương trình. Quá trình thực hiện đã kêu gọi được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, nhân dân, những đoàn viên, thanh niên trên địa bàn", thủ lĩnh Đoàn phường chia sẻ.

Là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, Đỗ Thái Sơn lấy câu nói của anh hùng Lý Tự Trọng làm kim chỉ nam: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác". "Câu nói của anh Lý Tự Trọng đối với cá nhân mình và những người trẻ như là lý tưởng sống, thôi thúc bao lớp thanh niên VN giữ vững niềm tin, bản lĩnh, tích cực học tập, lao động, sáng tạo để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng như là lời kêu gọi đối với cán bộ đoàn, đoàn viên cả trong thời chiến cũng như hiện tại", anh Sơn chia sẻ.

Anh Sơn nói thêm: "Mình nghĩ rằng thanh niên hiện nay phải ra sức học tập, trau dồi bản lĩnh chính trị, tích cực noi theo những tấm gương tiêu biểu và luôn phấn đấu với mục tiêu lý tưởng cao đẹp. Hiện tại mình đang triển khai rất nhiều lớp học tuyên truyền về pháp luật dành cho đoàn viên, thanh niên và thanh thiếu nhi. Với mình, có khó khăn, thử thách thì càng trưởng thành hơn. Và sự trưởng thành đi liền với những cống hiến, xây dựng hình mẫu thanh niên có bản lĩnh vững vàng, năng động, sáng tạo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.